Hồ sơ điều tra

"Thành tích" bất hảo của bị cáo U60 nhưng chưa vợ, ở tù nhiều hơn ở nhà

Khi mới ra tù về tội danh liên quan ma túy, bị cáo U60 tiếp tục mua bán “cái chết trắng” và lần này bị tuyên phạt 20 năm tù giam.

Ngày 26/8, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trang Sĩ Vinh (SN 1960, ngụ quận 8, TP.HCM) 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Bị cáo Vinh trong giờ tòa nghị án. Ảnh: Hoàng Yến

Theo nội dung vụ án, tối 6/10/2018, Công an quận Bình Tân bắt quả tang Vinh cất giấu ma túy ở trước cổng một ngôi chùa nằm trên địa bàn.

Kiểm tra túi xách Vinh mang trên người, công an phát hiện 5 gói chứa tinh thể màu trắng là ma túy đá, có trọng lượng gần 37 gam. Trong cốp xe máy của Vinh có năm hộp xốp đựng hơn 250 gam ma túy đá.

Công an quận Bình Thạnh lập biên bản phạm tội quả tang và đưa đối tượng Vinh về trụ sở để làm việc. Tại cơ quan điều tra, Vinh khai từ tháng 10/2018, Vinh bắt đầu mua bán ma túy.

Về nguồn ma túy, Vinh khai mua của một người tên Ba (không rõ lai lịch) ở quận 8 rồi mang về bán lại kiếm lời.

Thời điểm bị bắt, Vinh đang mang số ma túy đá bị bắt quả tang đến giao cho một người tên Đen (không rõ lai lịch) với giá 54 triệu đồng. Địa điểm giao ma túy là trước một cổng chùa trên địa bàn quận Bình Thạnh. Khi Vinh chưa kịp giao ma túy thì đã bị bắt như đã nói trên.

Tại tòa, Vinh thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Bị cáo Vinh từng có nhiều tiền án, nhiều năm ngồi tù về nhiều tội khác nhau. Ra tòa, Vinh mong được tòa tạo cơ hội, tuyên mức án khoan hồng nhất để có cơ hội làm lại cuộc đời. Vinh cũng hứa không pháp pháp nữa và đây sẽ là bản án cuối cùng.

HĐXX sau giờ nghị án đã cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Vinh khi lượng hình. Sau khi cân nhắc, HĐXX tuyên phạt Vinh 20 năm tù giam.

Trước khi bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy nói trên, Vinh từng phải nhiều năm ngồi tù. Cụ thể, năm 28 tuổi, bị cáo Vinh bị tuyên phạt 6 năm tù về tội Cướp giật tài sản. Năm 34 tuổi, bị cáo lại bị tuyên phạt 3 năm 9 tháng tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Năm 40 tuổi, bị cáo Vinh gây ra một vụ Cướp giật tài sản và lại bị tuyên án tù. Khi vừa mới ra tù về tội cướp, Vinh tiếp tục mua bán trái phép chất ma túy và bị tuyên phạt 10 nam tù giam.