Thế giới

Thành phố nằm giữa Kharkiv và Kiev chìm trong giá lạnh và bóng tối

Các đợt tấn công và phản tấn công vẫn không ngừng trong ngày thứ 9 của cuộc giao tranh giữa Nga và Ukraine.

Một cuộc không kích của quân Nga hôm 3/3 đã phá hủy nhà máy điện ở thành phố Okhtyrka (tỉnh Sumi) khiến người dân không có điện để thắp sáng và sưởi ấm, Al Jazeera dẫn lời người đứng đầu khu vực cho biết.

Ông Dmytro Zhyvytskyy, Thống đốc vùng Sumi, cho biết trên Telegram: “Chúng tôi đang cố gắng tìm cách đưa người dân ra khỏi thành phố khẩn cấp, vì trong một ngày các tòa nhà chung cư sẽ biến thành một cái bẫy đá lạnh lẽo nếu không có nước, ánh sáng hoặc điện”.

Okhtyrka, một thành phố nằm giữa Kharkiv và Kiev, là nơi có căn cứ quân sự quan trọng của Ukraine.

Mariupol vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine

Mariupol, một thành phố lớn trên biển Azov, vẫn thuộc quyền kiểm soát của Ukraine mặc dù bị lực lượng Nga bao vây, Times of Israel dẫn lời Bộ Quốc phòng Anh cho biết.

“Mariupol vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine nhưng có khả năng đã bị lực lượng Nga bao vây”, Bộ này cho biết trong một báo cáo tình báo

Bộ Quốc phòng Anh cho biết thêm rằng thành phố đã chịu "các cuộc tấn công dữ dội của Nga".

Trước đó, Thị trưởng Mariupol, Vadym Boychenko, cho biết chỗ ông đã bị tấn công không ngừng.

Ukraine: Nga giành quyền kiểm soát nhà máy Zaporizhzhia

Các nhà chức trách Ukraine cho biết, quân Nga đã nắm quyền kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở phía Đông Nam quốc gia này, DW đưa tin.

Trước đó, một đám cháy đã bùng phát tại một trong những lò phản ứng tại địa điểm này sau cuộc pháo kích trong đêm của quân Nga.

DW đã nói chuyện với chuyên gia an toàn hạt nhân Charles Castro về vụ cháy tại nhà máy Zaporizhzhia.

Sự phân bố các lò phản ứng hạt nhân ở Ukraine. Ảnh: DW

"Tất nhiên hỏa hoạn là điều rất đáng lo ngại ở bất kỳ nhà máy điện hạt nhân nào. Các nhà máy điện hạt nhân được thiết kế để chống chịu được các đám cháy nghiêm trọng và có các biện pháp đối phó, và nhân viên vận hành được đào tạo để chống lại tình huống hỏa hoạn. Các nhà máy như vậy phải có khả năng cao trong việc ngăn chặn bức xạ phát tán từ bên trong ".

Nhưng "rõ ràng đây là một tình huống chưa từng có tiền lệ", vị chuyên gia này nhận định.

Cơ quan dịch vụ khẩn cấp ở Ukraine cho biết, họ đã dập tắt đám cháy tại nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, Al Jazeera đưa tin.

“Vào lúc 06:20 (04:20 giờ GMT), ngọn lửa trong tòa nhà đào tạo của nhà máy Zaporizhzhia ở Energodar đã được dập tắt. Không có thiệt hại về người”, cơ quan này cho biết trong một tuyên bố trên Facebook.

Al Jazeera dẫn lời Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Jennifer Granholm cho biết, các lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia của Ukraine “được bảo vệ bởi các kết cấu ngăn chặn vững chắc và các lò phản ứng đang được đóng cửa an toàn”.

Bà Granholm cho biết trên Twitter rằng, bà vừa nói chuyện với Bộ trưởng Năng lượng Ukraine về tình hình tại nhà máy, nơi một đám cháy bùng phát trong cuộc giao tranh giữa các lực lượng Nga và Ukraine.

“Chúng tôi không thấy hiện tượng bức xạ tăng cao gần cơ sở này”, bà Granholm cho biết.

Anh yêu cầu UNSC họp khẩn

Văn phòng Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết, Anh sẽ yêu cầu một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (UNSC) sau khi quân đội Nga tấn công nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia của Ukraine và gây ra một vụ hỏa hoạn, Al Jazeera đưa tin.

Văn phòng Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết, Anh sẽ yêu cầu một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (UNSC) sau khi quân đội Nga tấn công nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia của Ukraine và gây ra một vụ hỏa hoạn. Ảnh: CBS News

Cơ quan này cho biết, ông Johnson đã nói chuyện với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào đầu giờ sáng 4/3. Ông Johnson nói rằng Anh sẽ nêu vấn đề này ngay lập tức với Nga và các đối tác thân cận.

Văn phòng của Tổng thống Johnson cũng cho biết, Thủ tướng Anh và Tổng thống Ukraine đã đồng ý rằng Nga phải ngừng tấn công ngay lập tức và cho phép các dịch vụ khẩn cấp tiếp cận nhà máy.

“Thủ tướng cho biết những hành động liều lĩnh của Tổng thống Nga Vladimir Putin giờ đây có thể đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của toàn châu Âu”, Văn phòng Thủ tướng Johnson cho biết trong một tuyên bố.

“Ông Johnson nói Vương quốc Anh sẽ làm mọi thứ có thể để đảm bảo tình hình không xấu đi thêm”.

Mỹ - Nga thiết lập đường dây nóng “giảm leo thang”

Lầu Năm Góc đã thiết lập một đường dây nóng mới với Bộ Quốc phòng Nga để ngăn chặn "những tính toán sai lầm, các sự cố quân sự và sự leo thang" trong khu vực khi cuộc tấn công quân sự của Nga vào Ukraine vẫn đang tiếp diễn, một quan chức Mỹ nói với Reuters hôm 3/3.

Mỹ cho biết, họ không có quân đội ở Ukraine nhưng họ và các đồng minh NATO ở châu Âu đang lo lắng về hiệu ứng lan tỏa của tình hình, bao gồm cả những rủi ro, sự cố.

"Bộ Quốc phòng Mỹ gần đây đã thiết lập đường dây liên lạc với Bộ Quốc phòng Nga vào ngày 1/3 nhằm mục đích ngăn chặn các tính toán sai lầm, các sự cố quân sự và sự leo thang", một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ cho biết.

Quang cảnh đổ nát ở Zhytomyr vào ngày 2/3/2022, sau vụ đánh bom của quân Nga một ngày trước đó. Ảnh: Emmanuel DUPARCQ/AFP.

Minh Đức