Thế giới

Thành phố lớn nhất New Zealand ban bố tình trạng khẩn cấp vì lũ lụt

Auckland, thành phố lớn nhất New Zealand, vừa ban bố tình trạng khẩn cấp do lũ lụt và mưa lớn vào ngày 9/5.

Theo TTXVN, Tp.Auckland của New Zealand đã ban bố tình trạng khẩn cấp do lũ lụt và mưa lớn vào ngày 9/5.

Giao thông tại Auckland đã ngưng trệ khi thành phố lớn nhất đất nước được đặt trong tình trạng khẩn cấp lần thứ 3 do thời tiết cực đoan trong năm nay.

Cơ quan Khí tượng New Zealand đã phát đi cảnh báo kèm khuyến cáo theo dõi thời tiết tại nhiều nơi ở Đảo Bắc - một trong hai đảo chính của nước này.

Đảo Bắc chịu ảnh hưởng nghiêm trọng do lũ lụt hồi tháng 1 năm nay và hứng chịu bão Gabrielle vào tháng 2 sau đó khiến ít nhất 11 người thiệt mạng.

Bộ trưởng Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Kieran McAnulty khẳng định chính phủ nước này sẽ tăng cường hỗ trợ cho người dân tại thành phố Auckland chịu ảnh hưởng do lũ.

Bộ trưởng McAnulty cho biết thêm Trung tâm Điều phối Quốc gia của Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Quốc gia đã được kích hoạt và chính phủ sẵn sàng cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết. Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp của Tp.Auckland đã mở trung tâm hỗ trợ những người phải di dời hoặc cần trợ giúp sau các đợt mưa lũ ngày 9/5.

Bà Georgina Griffiths, quan chức Dịch vụ Khí tượng New Zealand, cho biết, từ tháng 1 đến tháng 4, vùng Auckland sẽ chịu khoảng 90% tổng lượng mưa trung bình cả năm. Một số khu vực phải hứng chịu lượng mưa lên tới 35 mm trong một giờ.

"Khu vực này sẽ chịu lượng mưa nghiêm trọng sau khoảng 5 tháng", bà trả lời phóng viên.

Giới chức Tp.Auckland đã khuyến cáo người dân hạn chế đi lại và lái xe trên những tuyến đường bị ngập. Hình ảnh trên truyền thông địa phương cho thấy người dân rời khỏi các tòa nhà văn phòng để về nhà sớm, gây ra tình trạng tắc nghẽn tại một số khu vực của thành phố.

Vào tháng 4, Tp. Auckland cũng phải hứng chịu tình trạng mưa lớn do cơn bão Gabrielle gây ra, khiến 11 người thiệt mạng trên toàn bộ New Zealand.

Minh Hoa (t/h)