Hồ sơ điều tra

Thanh niên nhận án chung thân vì buôn bán ma túy

Hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, cần cách ly vĩnh viễn khỏi xã hội, để mang tính răn đe, làm bài học cho người khác.

Ngày 21/11, TAND thành phố Đà Nẵng mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt Phạm Đình Huy, (SN 1998, ngụ quận Ngũ Hành Sơn) chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Tại phiên tòa, Huy khai, trước đây từng có tiền án về tội Cố ý gây thương tích hoặc tổn hại cho sức khỏe người khác.

Quá trình ở tù, Huy quen một người và được giới thiệu về đối tượng Hoàng.

Sau khi ra tù, Huy liên lạc với Hoàng thông qua số điện thoại, chưa bao giờ gặp mặt.

Huy biết Hoàng bán ma túy nên nảy sinh ý định nhận và bán ma túy cho khách theo yêu cầu. Huy vào nghề từ tháng 4/2023.

Khoảng 7h ngày 14/6, Hoàng gọi điện cho Huy, đề nghị đến khu vực phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, nhận ma túy để 15h cùng ngày đi bán cho khách tại khu vực đường Sư Vạn Hạnh, thành phố Đà Nẵng.

Huy đến điểm hẹn, nhận 3 túi ni lông màu đen, bên trong chứa ma túy.

Khi Huy đang đi trên đường Phạm Nổi, thành phố Đà Nẵng thì bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Theo Huy, mỗi lần giao nhận xong ma túy sẽ được Hoàng trả 50 triệu đồng.

Ngoài nhận ma túy của Huy, vào tháng 4, bị cáo còn nhận hàng của một ông chủ ma túy khác và nhận được 50 triệu đồng.

Trong vụ án này, cơ quan chức năng thu giữ hơn 1 kg ketamine; ma túy tổng hợp loại MDMD 363 gam; ma túy các loại 504,74 gram…

Tang vật vụ án. 

Khi khám xét, cơ quan chức năng còn thu giữ 1 khẩu súng, đạn, còng số 8.

Huy cho biết, súng mua từ năm 2022 với mục đích dùng bắn chim. Dao để sử dụng. Riêng còng số 8, bị cáo mua để trưng cho đẹp.

Sau khi xem xét tất cả các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX nhận định, hành vi của Huy là đặc biệt nghiệm trọng, cần cách ly vĩnh viễn khỏi xã hội, để mang tính răn đe, làm bài học cho người khác.