Hồ sơ điều tra

Thanh niên 9X "trở lại nhà tù" vì ngựa quen đường cũ

Nhiều lần “ra tù vào tội”, song với bản tính lười làm, ham chơi, Nguyễn Đình Chung lần thứ 3 bị đưa ra tòa xét xử về tội Cướp giật tài sản.

Ngày 20/7, Nguyễn Đình Chung (SN 1990, ở xã An Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội) bị TAND TP.Hà Nội đưa ra xét xử về tội Cướp giật tài sản.

Các bị cáo tại tòa.

Liên quan trong vụ án, Nguyễn Long Hưởng (SN 1980, ở xã Song Phương, huyện Hoài Đức, Hà Nội) và Mạch Văn Tuấn (SN 1996, ở xã Công Liêm, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) bị đưa ra xét xử về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Đây không phải lần đầu tiên Chung vướng vòng lao lý, trước đó, năm 2009, Chung bị TAND huyện Hoài Đức (Hà Nội) xử phạt 12 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sáu năm sau, Chung tiếp tục trả giá bằng bản án 5 năm tù về tội Cướp giật tài sản.

Ra tù chưa được bao lâu, Chung lại “ngựa quen đường cũ”, bị cáo phạm tội lần này là tái phạm nguy hiểm.

Hồ sơ thể hiện, Nguyễn Đình Chung là đối tượng không nghề nghiệp, mặc dù sức dài vai rộng, song với bản tính lười biếng, lại muốn có tiền ăn tiêu nên Chung nảy sinh ý định cướp giật tài sản.

Chung nhiều lần điều khiển xe máy đi lòng vòng trên các tuyến phố ở Hà Nội, khi phát hiện thấy người đi đường cầm điện thoại sơ hở sẽ điều khiển xe áp sát, dùng tay cướp giật tài sản rồi tăng ga bỏ chạy.

Trong 02 ngày (từ 01- 02/10/2019), tại địa bàn phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Chung đã điều khiển xe máy làm phương tiện để thực hiện 02 vụ cướp giật tài sản, chiếm đoạt được 02 chiếc điện thoại trị giá 14 triệu đồng.

Trong đó, Chung chiếm đoạt của 1 người phụ nữ Hàn Quốc 01 chiếc điện thoại Iphone 7 Plus trị giá 6 triệu đồng và chiếm đoạt của chị Hoàng Thị T. 01 chiếc điện thoại Iphone 8 Plus màu hồng trị giá 8 triệu đồng.

Sau đó, Chung đem 02 chiếc điện thoại này bán cho Nguyễn Long Hưởng được 4 triệu đồng.

Hưởng biết rõ 02 chiếc điện thoại mua của Chung là tài sản do Chung phạm tội mà có nhưng vẫn đồng ý mua, sau đó bán lại cho Mạc Văn Tuấn giá 5 triệu đồng để ăn chênh lệch 1 triệu đồng.

Tuấn cũng biết đây là tài sản bất chính, song vì ham rẻ nên đã mua lại với mục đích bán kiếm lời.

Tại tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình như cáo trạng truy tố.

Với hành vi nguy hiểm cho xã hội, Nguyễn Đình Chung tiếp tục phải nhận hình phạt nghiêm khắc là bản án 5 năm 6 tháng tù về tội Cướp giật tài sản.

Phạm tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, bị Nguyễn Long Hưởng bị tuyên phạt 12 tháng tù và Mạch Văn Tuấn lĩnh 8 tháng tù.