Dân sinh

Thanh Hóa: Xe bốc cháy sau tai nạn, 2 tài xế tử vong trong cabin

Sau cú va chạm mạnh khiến 1 trong 2 chiếc xe tải bẹp dúm phần cabin, chiếc còn lại lao xuống bờ ruộng bốc cháy. Hậu quả khiến 2 người tử vong.

Theo thông tin từ Công an thành phố Sầm Sơn (Thanh Hóa) cho biết, khoảng 3h00 phút sáng rạng sáng 22/10, trên đại lộ Nam Sông Mã, đoạn qua phường Quảng Châu, Tp.Sầm Sơn đã xảy ra vụ nghiêm trọng giữa 2 xe tải, hậu quả khiến 2 người tử vong.

Theo đó, tại hiện trường vụ tai nạn, 1 trong 2 xe tải bị bẹp dúm phần cabin, xe còn lại bốc cháy và lao xuống ruộng. Cả 2 tài xế đều bị mắc kẹt và được xác định tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn khiến chiếc xe tải biển kiểm soát 89C-199.3x bẹp dúm phần cabin.

Theo thông tin ban đầu, cơ quan chức năng đã xác định được 1 nạn nhân là anh Ch.V.H., (34 tuổi, trú tại huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) trong cabin xe tải biển kiểm soát 89C-199.3x.

Nạn nhân còn lại mắc kẹt và tử vong trong chiếc xe tải mang biển kiểm soát 36R-026.5x bị bốc cháy bước đầu xác định tên là C. (quê huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa).

Chiếc xe tải biển kiểm soát 36R-026.5x bị bốc cháy, cả 2 tài xế đều bị mắc kẹt trong các cabin và tử vong tại chỗ.

Liên quan tới sự việc, ngay sau khi được nhận tin báo, lực lượng chức năng Công an Tp.Sầm Sơn cùng Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa đã điều động lực lượng, phương tiện nhanh chóng đến hiện trường tổ chức dập tắt đám cháy, sử dụng các thiết bị chuyên dụng cắt phá cabin xe tải để đưa 2 thi thể nạn nhân ra ngoài. Đồng thời, bàn giao thi thể 2 nạn nhân cho cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền.

"Vụ tai nạn xảy ra vào rạng sáng, khiến cả 2 lái xe từ vong tại chỗ. Trong đó, một tài xế quê Hưng Yên, một người ở huyện Thọ Xuân. Còn nguyên nhân cụ thể vụ tai nạn chúng tôi đang tiếp tục phối hợp điều tra rõ", Trung tá Viên Anh Đức, Đội trưởng Đội CSGT-TT Công an thành phố Sầm Sơn cho biết.

Hiện, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông này.