Dân sinh

Thanh Hóa: Tạm dừng xây dựng Khu lưu niệm tại “địa chỉ đỏ” cảng Hới

Dự án xây dựng Khu lưu niệm kỷ niệm sự kiện đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc tạị cảng Hới Sầm Sơn đã tạm dừng triển khai.

Ngày 29/6, UBND TP.Sầm Sơn (Thanh Hoá) thông tin, Dự án Khu lưu niệm đồng bào, cán bộ, chiến sỹ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc tại "địa chỉ đỏ" cảng Hới, phường Quảng Tiến, TP Sầm Sơn sẽ tạm dừng xây dựng để tập trung cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Đây là quan điểm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa và lãnh đạo TP.Sầm Sơn, sau khi xem xét các yếu tố thực tại đã thống nhất cho rằng, trong thời điểm hiện nay, TP.Sầm Sơn nói riêng và tỉnh Thanh Hóa nói chung đang cùng cả nước tập trung cho công tác phòng, chống dịch Covid 19 nên chưa phù hợp để thực hiên dự án này.

Về thời điểm dự kiến triển khai lại dự án, ông Lê Văn Tú, Chủ tịch TP.Sầm Sơn, cho biết việc xây dựng tượng đài và khu lưu niệm sẽ chỉ được thực hiện khi dịch Covid-19 được kiểm soát. Lúc đó, TP.Sầm Sơn sẽ phối hợp với Hội cán bộ, chiến sĩ, đồng bào và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc lựa chọn triển khai một số hạng mục thật sự thiết thực, có quy mô đầu tư phù hợp. Đồng thời, nguồn vốn thực hiện dự án sẽ do Hội cán bộ, chiến sĩ, đồng bào và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc huy động và huy động từ các nguồn xã hội hóa khác, không dùng ngân sách Nhà nước.

Phối cảnh dự kiến tượng đài tại Khu lưu niệm.

Trước đó, Tạp chí điện tử Người Đưa Tin pháp luật đã đưa tin, ngày 21/6, UBND TP.Sầm Sơn đã phối hợp với Công ty TNHH Mỹ thuật Viễn Đông và Hội Mỹ thuật Việt Nam đã tổ chức phiên họp thứ nhất để lựa chọn mô hình thiết kế tượng đài. Qua đó đã chọn được mẫu thiết kế tượng đài cho Khu lưu niệm, Đây là một phần trong dự án Khu lưu niệm kỷ niệm sự kiện đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc.

Theo đó, dự án này được đầu tư với số vốn sau khi đã điều chỉnh khoảng 255 tỉ đồng, UBND TP.Sầm Sơn là chủ đầu tư dự án. Trong đó, ngân sách tỉnh Thanh Hóa sẽ đảm bảo cho công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật. 

Trong đó, khu A của công trình gồm các hạng mục chính như tượng đài, nhà trưng bày hiện vật, khu đón tiếp kết hợp chiếu phim tư liệu và các công trình phụ trợ. Khu B là nơi tái hiện lại khu lán trại, nơi ăn ở sinh hoạt của đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, học sinh Miền Nam tập kết ra Bắc, giếng nước, cây xanh cảnh quan và các công trình phụ trợ. Khu C là không gian công viên văn hóa - du lịch.

Ngoài ra công trình còn có tuyến đường giao thông kết nối giữa các khu A, B và C được gọi là “Con đường ký ức” với chiều dài 1,4 km.

Được biết, đây là dự án nhằm kỷ niệm sự kiện lịch sử sau khi ký Hiệp định Geneve, địa điểm Cảng Hới (nay là P.Quảng Tiến, TP.Sầm Sơn) đã thay mặt dân tỉnh Thanh Hóa và đồng bào miền Bắc đón 1.869 thương, bệnh binh; 47.346 cán bộ; 5.922 học sinh, sinh viên và 1.443 gia đình cán bộ ở miền Nam tập kết ra miền Bắc.

Vì vậy, nguyện vọng của các cựu cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam mong muốn xây dựng một khu lưu niệm, nhằm tri ân những đóng góp của người dân miền Bắc đối với đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết.