Chính sách

Thanh Hóa: Tổ chức hội nghị về đề án phát triển du lịch tại rừng đặc dụng Bến En

Vườn Quốc gia Bến En được định hướng, xây dựng trở thành một trong những điểm du lịch hấp dẫn, chuyên nghiệp, mang đậm bản sắc riêng.

Vừa qua, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị về Đề án phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng Vườn Quốc gia (VQG) Bến En giai đoạn 2021 – 2030.

Tại hội nghị, đơn vị tư vấn đã trình bày dự thảo đề án phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí VQG Bến En, định hướng và xây dựng VQG Bến En trở thành một trong những điểm du lịch hấp dẫn, chuyên nghiệp, sản phẩm du lịch đa dạng, mang đậm bản sắc độc đáo riêng của Vườn cũng như của huyện Như Thanh, Như Xuân.

Quang cảnh Hội nghị về đề án phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng VQG Bến En giai đoạn 2021 – 2030.

Theo đó, khi đi vào hoạt động, đề án sẽ tạo ra nguồn thu bền vững cho VQG Bến En, nâng cao hiệu quả quản lý bảo vệ và phát triển rừng, bảo tồn đa dạng sinh học cũng như góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế địa phương, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống của người dân địa phương. Từ đó, tăng nguồn thu ngoài ngân sách Nhà nước để góp phần tạo bước đệm cho VQG Bến En thực hiện từng bước phương án tự chủ.

Để thực hiện, cơ quan chức năng sẽ xác định hiện trạng tài nguyên du lịch tự nhiên và nhân văn, các loại hình, sản phẩm du lịch phù hợp trong rừng đặc dụng VQG Bến En. Trên cơ sở đó xác lập các tuyến, điểm du lịch sinh thái, lịch sử, tâm linh phù hợp với tiềm năng sẵn có và đáp ứng được nhu cầu của khách du lịch. Định hướng cho việc lập các dự án đầu tư du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng VQG Bến En.

Trên cơ sở khảo sát, sẽ thực hiện thu hút đầu tư, liên kết, hợp tác kinh doanh du lịch sinh thái, quảng bá, kết nối và phát triển các hoạt động du lịch. Định hướng cho việc đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, thu hút khách, tạo việc làm thúc đẩy các ngành nghề phát triển. 

Một góc VQG Bến En.

Kết luận hội nghị, ông Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho rằng, việc xây dựng Đề án “Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng vườn quốc gia Bến En giai đoạn 2021-2030” là rất cần thiết và cấp bách để có một cách nhìn toàn diện về các tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa lịch sử cũng như xác lập một lộ trình phù hợp để phát huy các tiềm năng du lịch trên cơ sở các điều kiện thực tế về thiên nhiên, con người và nguồn lực của Vườn Quốc gia.

Tuy nhiên, ông Giang cũng yêu cầu đơn vị tư vấn xây dựng đề án phải bảo đảm tuân thủ Luật Lâm nghiệp năm 2017, Nghị định số 156/2018/NĐ-CP và các Luật, văn bản quy phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam. Đặc biệt, phải phù hợp với kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội của huyện Như Thanh, Như Xuân cũng như Phương án bảo tồn và phát triển bền vững VQG Bến En giai đoạn 2021-2030.

Đồng thời, yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến đóng góp tại hội nghị để hoàn thiện đề án, trình UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến trong thời gian sớm nhất.