Văn hoá

Thanh Hóa: Đặc sắc liên hoan văn nghệ dân gian và phiên chợ vùng cao 2024

Hàng nghìn người dân là đồng bào các dân các dân tộc thiểu số tại 11 huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa về tham dự liên hoan văn nghệ - phiên chợ vùng cao năm 2024

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hoá phối hợp với UBND huyện Quan Hóa tổ chức lễ khai mạc Liên hoan văn nghệ dân gian - Phiên chợ vùng cao năm 2024 tại sân vận động huyện Quan Hóa.

Ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Thanh Hóa; huyện Mai Châu (tỉnh Hòa Bình); cùng đông đảo đồng bào các dân tộc thiểu số 11 huyện miền núi Thanh Hóa và du khách thập phương tham dự lễ khai mạc.

Đặc sắc chương trình đêm khai mạc liên hoan văn hóa - phiên chợ vùng cao 11 huyện miền núi Thanh Hóa.

Liên hoan văn nghệ dân gian - Phiên chợ vùng cao năm 2024 là hoạt động văn hóa quan trọng, thường niên, nhằm bảo tồn, phát huy bản sắc, giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch, đồng thời nâng cao mức hưởng thụ văn hóa cho đồng bào, Nhân dân các dân tộc ở khu vực miền núi của tỉnh Thanh Hóa.

Đây còn là dịp để các nghệ nhân dân gian, diễn viên, những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật cơ sở ở khu vực miền núi của tỉnh được gặp gỡ, giao lưu, tranh tài.

Qua đó, góp phần tuyên truyền sâu rộng, nâng cao tinh thần, trách nhiệm, ý thức bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Rất đông đồng bào, du khách tới tham dự đêm liên hoan văn nghệ - phiên chợ vùng cao.

Liên hoan cũng là dịp để huyện Quan Hóa nói riêng, các huyện miền núi xứ Thanh nói chung giới thiệu, quảng bá phong tục, tập quán, bản sắc văn hoá, tiềm năng, thế mạnh về du lịch, đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của địa phương...

Trong khuôn khổ lễ khai mạc, các đại biểu và du khách thập phương đã được thưởng thức Chương trình nghệ thuật “Hang Co Phường - Khúc tráng ca bất tử” và biểu diễn văn nghệ dân gian tổng hợp.

“Hang Co Phường - Khúc tráng ca bất tử” được dàn dựng công phu, tái hiện cuộc chiến đấu của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trong thế kỷ trước; thể hiện tinh thần hăng hái, anh dũng hy sinh của thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến tỉnh Thanh Hóa mở đường, vận chuyển lương thực, thực phẩm, vũ khí lên vùng Thượng Lào và Tây Bắc, phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ.

Mỗi đơn vị tham gia sẽ mang tới liên hoan một tiết mục văn nghệ bản sắc của địa phương mình.

Trong sự nghiệp vẻ vang ấy, hang Co Phường, xã Phú Lệ, huyện Quan Hóa nơi 11 dân công hỏa tuyến bị bom giặc vùi lấp, đã trở thành biểu tượng sáng ngời về truyền thống yêu nước, tinh thần bất khuất, anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Liên hoan văn nghệ dân gian - Phiên chợ vùng cao năm 2024 thu hút sự tham gia của khoảng 300 diễn viên, nghệ nhân, đến từ các huyện Quan Hóa, Mường Lát, Quan Sơn, Lang Chánh, Bá Thước, Thạch Thành, Ngọc Lặc, Thường Xuân, Như Thanh, Như Xuân.

Theo kế hoạch, liên hoan diễn ra từ 23/3- 25/3, với nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn, như: thi diễn chương trình văn nghệ dân gian, thi không gian văn hóa phiên chợ vùng cao, trình diễn nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống, trưng bày các gian hàng giới thiệu sản phẩm đặc trưng, thế mạnh của các địa phương, trình diễn ẩm thực truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số, bay dù lượn...

Biểu diễn trống chiêng nét văn hóa đặc trưng của đồng báo dân tộc thiếu số miền núi Thanh Hóa.

Các diễn viên và người dân, du khách nắm tay nhau múa hát trước gian hàng của đơn vị chủ nhà huyện Quan Hóa.

Các tiết mục văn nghệ của đồng bào khiến phiên chợ trở nên đặc sắc, nhộn nhịp.

"Nam thanh nữ tú" nắm tay nhau múa hát.

Ẩm thực của đồng báo dân tộc thiếu số miền núi Thanh Hóa được trình bày tại phiên chơ để du khách chiêm ngưỡng và thưởng thức.

Du khách chụp ảnh lưu niệm tại phiên chợ vùng cao.

Tiết mục dù lượn bay trên bầu trời tại đêm khai mạc khá đặc sắc và lạ mắt.