Sự kiện

Thanh Hóa: Chuyển bệnh nhân khỏi ổ dịch Covid-19 tại bệnh viện Hợp Lực

Chuyển bệnh nhân ít nguy cơ nhiễm Covid-19 sang khu vực khác là một trong những biện pháp được Thanh Hoá thực hiện để xử lý dứt điểm ổ dịch tại BV Đa khoa Hợp Lực.

Thông tin từ ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thanh Hóa cho biết, sẽ thực hiện các giải pháp cấp bách, nhanh chóng xử lý dứt điểm ổ dịch Covid-19 tại bệnh viện (BV) Đa khoa Hợp Lực. Tính từ ngày 29/8 đến sáng 7/9, tỉnh Thanh Hoá đã ghi nhận 26 trường hợp mắc Covid-19 liên quan đến ổ dịch này.

Trên tinh thần đó, trong sáng 7/9, tổ công tác của ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thanh Hóa đã làm việc với lãnh đạo BV Đa khoa Hợp Lực, nhằm đưa ra các giải pháp tập trung khống chế, kiểm soát ổ dịch Covid-19 tại đây này.

Trong đó, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân (những người ít nguy cơ nhiễm Covid-19) đã hoàn thành điều trị tại BV Đa khoa Hợp Lực đến cách ly tập trung tại khách sạn ngoài BV để bảo đảm an toàn trước khi trở về các địa phương.

Theo đó, có 473 người sẽ thực hiện giãn cách tại khách sạn, bao gồm 261 bệnh nhân, 37 trẻ sơ sinh và 175 người nhà bệnh nhân. Trước mắt, tỉnh Thanh Hóa sẽ giãn cách cho các trường hợp này tại khách sạn Phù Đổng, địa chỉ tại phường Đông Thọ, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Qua khảo sát, khách sạn này có 70 phòng với 128 giường đơn và 13 giường đôi.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục tìm các khách sạn khác đủ điều kiện để phục vụ cho công tác giãn cách này trong thời gian sớm nhất.

Thực hiện phương án trên, BV Đa khoa Hợp Lực sẽ tổ chức di chuyển số bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đến khách sạn để thực hiện giãn cách và tài trợ tiền ăn cho các trường hợp này. Trong khi đó, tỉnh Thanh Hóa sẽ trích ngân sách hỗ trợ các chi phí liên quan đến phòng khách sạn trong thời gian thực hiện giãn cách.

Ngoài ra, lực lượng cán bộ, nhân viên của BV Đa khoa Hợp Lực sẽ được bố trí cho nghỉ ngơi, sinh hoạt, giãn cách tại khách sạn Trường An và nhà hàng hội quán Hoa Viên (ngay gần bệnh viện) trong thời gian bệnh viện bị phong tỏa, nhằm bảo đảm đúng quy định “1 cung đường, 2 điểm đến” cũng như các quy định khác về phòng chống dịch.

Trước đó, BV Đa khoa Hợp Lực, với hơn 2.000 người gồm bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và cán bộ, nhân viên y tế đã thực hiện lệnh phong tỏa từ ngày 29/8, sau khi phát hiện ca nhiễm Covid-19. Tất cả các trường hợp nhiễm Covid-19 phát hiện sau đó đều đã được chuyển cách ly, điều trị tại BV Phổi Thanh Hóa.

Theo đó, BV cũng đã xác định được các trường hợp thuộc diện có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 bao gồm 5.679 bệnh nhân đến khám và điều trị ngoại trú, 622 bệnh nhân đang lưu trú và 2.631 bệnh nhân điều trị nội trú đã xuất viện về nhà.

Hiện, công tác xét nghiệm các đối tượng nguy cơ cao vẫn đang được ngành Y tế Thanh Hóa thực hiện từ 1 đến 2 ngày/1 lần nhằm tiếp tục phát hiện, phân tách các F0 để cách ly điều trị theo quy định.