An ninh - Hình sự

Thanh Hóa: Bắt đối tượng cắt tóc đi tu để "trốn nã"

Lẩn trốn truy nã trong vỏ bọc đi tu tại một ngôi chùa tại Đồng Tháp, tuy nhiên, đối tượng này vẫn bị Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện và bắt giữ.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, trung tuần tháng 3 vừa qua (từ ngày 10 - 23/3), Phòng Cảnh sát Hình sự của Công an Tỉnh này đã liên tiếp bắt giữ 6 đối tượng trốn nã ở các tỉnh phía Nam về Thanh Hóa để phục vụ công tác điều tra, xử lý tội phạm.

Đáng chú ý, trong số các đối tượng trên có một đối tượng đã cắt tóc đi tu hòng qua mắt lực lượng chức năng nhưng đã không thành.

Theo đó, đối tượng Lê Thị Lợi, ở phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa, vào năm 2020 đã có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, sau đó, Lợi đã bỏ trốn vào Đồng Tháp cắt tóc đi tu tại một ngôi chùa ở phường Mỹ Hội, thị xã Cao Lãnh. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các đồng chí Công an đã phát hiện và bắt giữ Lê Thị Lợi. 

Đối tượng Lê Thị Lợi bị bắt giữ.

Ngoài ra, trong 5 đối tượng bị bắt giữ lần này có đối tượng bị truy nã về tội Giết người là Lê Quang Thông, sinh năm 1995 ở phường Điện biên, thành phố Thanh Hóa.

Còn lại là các đối tượng bị bắt theo lệnh truy nã về các tội Trộm cắp tài sản và Cố ý gây thương tích.

Cụ thể, Lê Quang Nhất, sinh năm 1993 ở thị trấn Còng, huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn) và Phạm Tuấn Anh, sinh năm 1970 ở thị xã Bỉm Sơn, là 2 đối tượng bị truy nã về tội Trộm cắp tài sản.

Hai đối tượng bị truy nã về tội Cố ý gây thương tích là Nguyễn Thế Chờ, sinh năm 1970 ở huyện Thiệu Hóa và Vũ Văn Thìn, sinh năm 1992 ở huyện Nông Cống.

Việt Phương