Sự kiện

Tháng 1, giảm hơn 300 người thương vong vì tai nạn giao thông

Từ 15/12/2019 - 14/1/2020, toàn quốc xảy ra 1.300 vụ TNGT, làm chết 591 người, bị thương 968 người. So với tháng 1 năm 2019, giảm 227 vụ, giảm 138 người chết, giảm 169 người bị thương.

  Thông tin trên báo An toàn giao thông, Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, trong tháng 1/2020 (tính từ 15/12/2019 - 14/1/2020), toàn quốc xảy ra 1.300 vụ TNGT, làm chết 591 người, bị thương 968 người. So với tháng 1 năm 2019, giảm 227 vụ, giảm 138 người chết, giảm 169 người bị thương.

Những ngày cuối năm 2019 không có vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng có nguyên nhân từ rượu bia.

Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng cho biết, kết quả này có được là do chỉ đạo từ sớm của Thủ tướng Chính phủ. Các Bộ, ngành có kế hoạch đảm bảo ATGT sát với thực tiễn. Đặc biệt, sự ra đời của Luật phòng chống tác hại rượu bia và Nghị định 100/2019 có tác động rất lớn.

Ngay trong những ngày cuối năm 2019, tình hình TNGT tuy có giảm nhưng vẫn còn tương đối “nóng”. Nghị định 100 đã có tác động giúp giảm sâu TNGT, nhất là không có vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng có nguyên nhân từ rượu bia.

Theo báo Tài nguyên và Môi trường, sau khi Nghị định số 100/2019/NĐ-CP có hiệu lực (từ ngày 01 – 15/1/2019), toàn quốc xảy ra 322 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm chết 249 người, bị thương 158 người. So với nửa tháng trước đó, số vụ tai nạn giảm 31 vụ, đồng thời giảm 38 người chết và 57 người bị thương.

Tính trong phạm vi cả nước, lực lượng chức năng đã xử lý 54.892 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền 49 tỷ 738 triệu đồng... 

Trước đó, báo Tuổi trẻ dẫn lời Thiếu tướng Lê Xuân Đức - Phó cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông tại cuộc họp báo của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia vào chiều 16/1: "Những ngày qua không có vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng liên quan rượu bia. Trong khi dịp này những năm trước thường xảy ra những vụ lái xe uống rượu tông chết nhiều người”.

Liên quan đến nghi ngại mức phạt càng cao, khả năng chung chi giữa người vi phạm và người thực thi công vụ càng nhiều, Thiếu tướng Lê Xuân Đức cho rằng nên đặt niềm tin vào người thi hành công vụ. Với các quy định pháp lý, sự giám sát của người dân bao trùm lên lực lượng thực thi công vụ.

Thiếu tướng Lê Xuân Đức chia sẻ: "Quan điểm của chúng tôi là ai vi phạm sẽ xử lý nghiêm, không có vùng cấm đối với người vi phạm và cả lực lượng thực thi pháp luật vi phạm. Hai tuần vừa qua chúng tôi chưa nhận được phản ánh nào về tiêu cực của người thực thi công vụ trong đó có cảnh sát giao thông".

Hiếu Nguyễn (Tổng hợp)