Hồ sơ điều tra

Tham ô hơn 60 triệu đồng, nguyên Chủ tịch xã lãnh án 2 năm tù

Ngày 11/6, TAND tỉnh Vĩnh Long xét xử phúc thẩm vụ án hình sự Tham ô tài sản đối với bị cáo Nguyễn Thái Anh, nguyên Chủ tịch xã Long Mỹ, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long.

Theo cáo trạng, trong năm 2016 – 2017, bị cáo Lê Thái Anh, SN 1981 đã lợi dụng chức vụ quyền hạn là Chủ tịch xã Long Mỹ chỉ đạo cho Nguyễn Khắc Hiển (nguyên công chức tư pháp xã Long Mỹ) lập hồ sơ quyết toán khống 6 công trình xây dựng trên địa bạn xã, chiếm đoạt hơn 53 triệu đồng sử dụng cá nhân.

Bị cáo Thái Anh tại phiên phúc thẩm. (Ảnh: Thanh Lâm).

Ngoài ra, Thái Anh còn quyết toán khống chứng từ sửa chữa thiết bị văn phòng với số tiền 9,3 triệu đồng. Tổng số tiền chiếm đoạt gần 63 triệu đồng.

Đối với Nguyễn Khắc Hiển là người đã lập hồ sơ quyết toán khống theo sự chỉ đạo của Thái Anh, giúp Thái Anh chiếm đoạt hơn 53 triệu đồng. Trong thời gian quản lý tiền, Hiển cũng chiếm đoạt 4,8 triệu đồng… Quá trình điều tra, Thái Anh và Hiển thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Thái Anh được xác định giữ vai trò chính, Hiển giữ vai trò giúp sức.

Tại phiên xét xử phúc thẩm, HĐXX bác kháng cáo đối với bị cáo Thái Anh và tuyên y án sơ thẩm 2 năm tù giam. Riêng bị cáo Hiển, trước đó, tòa cấp sơ thẩm đã tuyên 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Bị cáo không kháng cáo.