Dân sinh

Thầm lặng góp sức để một mùa lễ hội ở Huế an toàn, hiếu khách

Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế chính là một trong các lực lượng góp phần quan trọng để những ngày hội của Festival Huế 2022 diễn ra an toàn, hiếu khách.

Tối ngày 25/6, chương trình khai mạc Festival Huế 2022 với chủ đề  “di sản văn hóa với hội nhập và phát triển” đã diễn ra thành công, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách. Góp phần quan trọng để buổi lễ khai màn diễn ra ấn tượng, hoành tráng và tuyệt đối an toàn, không thể không kể đến lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Lực lượng Công an tỉnh bố trí cán bộ, chiến sỹ tại nhiều điểm để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho người dân.

Với mục tiêu, yêu cầu cao nhất là phải đảm bảo tuyệt đối an toàn, không để các vấn đề liên quan đến an ninh chính trị, trật tự xã hội làm ảnh hưởng đến chương trình khai mạc, lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã triển khai hàng chục phương án kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, đón dẫn- bảo vệ các đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, chính phủ và quốc tế, phòng chống các loại tội phạm và điều hòa, phân luồng, hướng dẫn giao thông.

Thông tin từ Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế có 100% quân số thuộc công an các đơn vị, địa phương đã tham gia ứng trực chiến đấu, hơn 1000 cán bộ chiến sĩ công an tỉnh và công an TP.Huế trực tiếp có mặt, chia thành nhiều tuyến bảo vệ từ diện đến điểm theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong đêm khai mạc Festival là công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Để các tuyến giao thông thông suốt, lực lượng Cảnh sát giao thông đã thực hiện phương án phân luồn, phân tuyến phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo nhu cầu đi lại cho các đoàn khách tham dự lễ khai mạc cũng như mọi người dân.

Công tác phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông, tránh ùn tắc đường được lực lượng CSGT TP.Huế đặt lên hàng đầu.

Tại Quảng trường Ngọ Môn, TP Huế nơi diễn ra lễ khai màn, lượng người đến tham dự tập trung rất đông. Do  triển khai thực hiện nghiêm túc các phương án đảm bảo an ninh trật tự vfa chủ động trong công tác phòng ngừa, xử lý mọi tình huống nên chương trình đêm khai màn Festival Huế 2022 đã diễn ra thuận lợi, tuyệt đối an toàn. Trong đêm khai màn, tình hình an ninh chính trị ổn định, không xảy ra đột xuất bất ngờ, đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng.

Tuần lễ văn hóa Festival Huế 2022 gồm 8 chương trình chính và 28 hoạt động đồng hành diễn ra liên tục cả ngày và đêm, gần 30 đoàn nghệ thuật và nghệ sĩ trong và ngoài nước với hơn 700 nghệ sĩ chuyên nghiệp và hàng ngàn diễn viên, người mẫu sẽ tham gia biểu diễn.

Hàng đêm từ ngày 26-29/6 sẽ diễn ra chương trình biểu diễn của các Đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế, Lễ hội đường số "Sắc màu văn hóa" diễn ra từ 26-28/6, lễ hội bia diễn ra ngày 26/6, chương trình âm nhạc Trịnh Công Sơn ngày 27/6, Chương trình quảng diễn "Tuồng Huế, Ngàn xưa âm vọng" ngày 28/6, Chương trình "Hoàng cung giao hòa" ngày 29/6 và khép lại bằng đêm gala Giã bạn tối 30/6 là những hoạt động văn hóa - nghệ thuật đặc sắc không thể bỏ qua khi đến với Festival Huế 2022.

“Với yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự chung, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã có những chuyên đề để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho Festival Huế 2022. Trong những ngày lễ hội tiếp theo, lực lượng Công an toàn tỉnh sẽ tiếp tục ứng trực 100% quân số, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, sẵn sàng đảm bảo tốt an ninh trật tự Festival Huế 2022 thành công, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè, du khách trong nước và quốc tế”, Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế– Trưởng tiểu ban An ninh trật tự- Y tế - Môi trường Festival nhấn mạnh.

Lê Kông