Thế giới

Thảm kịch nổ mỏ than kinh hoàng ở Nga: Hơn 50 người thiệt mạng

Giới chức Nga cho biết, vụ nổ kinh hoàng tại một mỏ than ở Siberia hôm 25/11 đã cướp đi sinh mạng của 52 người, trong đó có 6 nhân viên cứu hộ.

Theo RT, vụ tai nạn xảy ra tại mỏ than Listvyazhnaya ở vùng Kemerovo, Tây Nam Siberia, Nga vào khoảng 8h30 phút sáng 25/11. Vào thời điểm xảy ra sự cố, dưới mỏ có tổng cộng 285 người. Giới chức địa phương xác nhận, 52 người thiệt mạng, trong đó có 6 nhân viên cứu hộ vì ngộ độc khí carbon monoxide.

Vài giờ sau vụ nổ khí methane và ngọn lửa khiến khí độc tràn khắp hầm mỏ, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 14 thi thể, nhưng sau đó buộc phải tạm dừng tìm kiếm vì sự tích tụ của khí methane và carbon monoxide từ đám cháy. 239 người khác đã được giải cứu, trong đó có 49 người bị thương, theo AP.

Hoạt động cứu hộ diễn ra trong điều kiện khắc nghiệt, lạnh giá.

Giới chức vùng Kemerovo thừa nhận, không còn cơ hội tìm thấy thêm người sống sót trong thảm kịch này. Các quan chức khu vực tuyên bố, để tang 3 ngày toàn vùng để tưởng niệm các nạn nhân. 

Những người thợ mỏ được cứu sống không khỏi bàng hoàng sau khi thoát chết. “Chúng tôi ngửi thấy mùi khí gas và bắt đầu chạy ra ngoài càng nhanh càng tốt. Ban đầu, chúng tôi thậm chí không biết điều gì đang xảy ra và hít thứ khí ấy vào cơ thể”, Sergey Golubin, một người thợ mỏ được cứu sống cho biết.

Một thợ mỏ khác, Rustam Chebelkov, nhớ lại khoảnh khắc khi được giải cứu. “Tôi đang bò, thì cảm thấy có người níu tay mình. Tôi với tay ra cầu cứu, nhưng thật ra họ cũng không thấy tôi vì bên trong tối om, điều đó thật tồi tệ. Nếu họ không kéo chúng tôi ra, có lẽ chúng tôi đã không qua khỏi".

Theo Phó Tổng thanh tra liên bang Dmitry Demeshin, nguyên nhân cháy nổ ở Listvyazhnaya nhiều khả năng do một mồi lửa nhỏ bén vào khí methane trong hầm, ở độ sâu 250m.

Giới chức liên bang đang mở cuộc điều tra hình sự cho thảm kịch này, đặt nghi vấn về vi phạm về an toàn cháy nổ. Ủy ban Điều tra khu vực cho biết, 3 người đã bị bắt vì tình nghi vi phạm các quy tắc an toàn công nghiệp, bao gồm Giám đốc mỏ Listvyazhnaya và 2 cấp phó của ông. Cơ quan kiểm soát năng lượng và sinh thái Nga đã thanh tra khu mỏ vào tháng 4 và phát hiện 139 vi phạm, trong đó có an toàn cháy nổ.

Ngay khi được tin về tai nạn, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân. Nhà lãnh đạo Nga yêu cầu chính quyền địa phương và cơ quan chức năng thực hiện mọi hỗ trợ cần thiết cho các nạn nhân và nỗ lực tối đa để tiếp tục hoạt động cứu hộ.

Thư ký báo báo chí của Tổng thống Nga Peskov cho biết thêm, Điện Kremlin hy vọng sẽ cứu được những người sống sót.

Các nhân viên cứu hộ chuẩn bị tham gia tìm kiếm các thợ mỏ. (Ảnh AP).

Đây là vụ nổ hầm mỏ gây thương vong cao nhất tại Nga từ năm 2010, sau sự cố ở mỏ Raspadskaya với 2 vụ nổ khí methane và hỏa hoạn làm 91 người thiệt mạng.

Mỏ Listvyazhnaya là một phần của Công ty SDS-Ugol Holding, một trong ba nhà khai thác than hàng đầu của Nga, có trụ sở tại thành phố Kemerovo, vùng Siberia. Khu vực sản xuất than Kemerovo, cách Moscow khoảng 3.500km về phía Đông.

Thảm kịch hôm 25/11 không phải là vụ tai nạn chết người đầu tiên ở mỏ Listvyazhnaya. Năm 2004, một vụ nổ khí methane cũng đã khiến 13 thợ mỏ thiệt mạng. Năm 2007, một vụ nổ khí methane khác tại mỏ Ulyanovskaya ở vùng Kemerovo đã giết chết 110 thợ mỏ.

Năm 2016, 36 thợ mỏ đã thiệt mạng trong một loạt vụ nổ khí methane tại một mỏ than ở cực bắc nước Nga. Sau khi vụ việc xảy ra, các nhà chức trách đã phân tích mức độ an toàn của 58 mỏ than tại nước này và tuyên bố 20 mỏ trong số đó, tương đương 34%, không đảm bảo an toàn. Mỏ Listvyazhnaya không nằm trong số mỏ bị đánh giá “không an toàn” vào thời điểm đó.

TÚ ANH (T/h)