Thế giới

Thâm hụt ngân sách Mỹ trong hai tháng đầu năm tài chính đã giảm 17%

Nguyên nhân của sự cải thiện thâm hụt là do tốc độ thu tăng nhanh hơn tốc độ chi ngân sách chính phủ trong hai tháng vừa qua.

Theo báo cáo ngân sách hàng tháng công bố hôm thứ Sáu (10/12), Bộ Tài chính Mỹ cho biết thâm hụt ngân sách Chính phủ nước này trong tháng 10 và tháng 11 vừa qua đạt mức 356,4 tỷ USD. Mức thâm hụt trong hai tháng đầu năm tài chính 2022 (1/10/2021-30/9/2022) đã giảm 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, báo cáo cho biết tính riêng trong tháng 11, ngân sách của Mỹ thâm hụt tổng cộng 191,3 tỷ USD.

Nguyên nhân của sự cải thiện thâm hụt là do tốc độ thu tăng nhanh hơn tốc độ chi ngân sách chính phủ trong hai tháng vừa qua. Trong giai đoạn tháng 10 - 11, tổng thu từ thuế đạt 565,1 tỷ USD, cao hơn 23,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự gia tăng này phản ánh nền kinh tế lớn nhất thế giới đang được cải thiện, các doanh nghiệp tăng thu lợi nhuận và hàng triệu lao động quay trở lại làm việc đã thúc đẩy việc nộp thuế cá nhân.

Ngoài ra, các doanh nghiệp đang phải thực hiện bù đắp phần đóng thuế An sinh xã hội được trì hoãn vào năm ngoái mà Quốc hội Mỹ đã ban hành trước nguy cơ kinh tế suy thoái. Tổng chi ngân sách chính phủ đạt 921,5 tỷ USD trong hai tháng 10 và 11 được ghi nhận cao hơn 3,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C vào ngày 26/4/2021. Ảnh: Getty Images.

Trước đó, Bộ Tài chính Mỹ công bố thâm hụt ngân sách liên bang đã lên tới 2,77 tỷ USD trong năm tài chính 2021 (1/10/2020 - 30/9/2021). Đó là mức thâm hụt cao thứ hai trong lịch sử, chỉ thấp hơn mức thâm hụt kỷ lục 3,13 nghìn tỷ USD được thiết lập vào năm tài chính trước (1/10/2019-30/9/2020). Các khoản thâm hụt trong cả hai năm vừa qua tăng cao là do chính phủ liên bang đã chi tiêu mạnh tay hàng nghìn tỷ USD để giúp nền kinh tế không rơi vào suy thoái sâu hơn do những tác động sâu sắc của đại dịch Covid-19.

Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) dự báo thâm hụt cho năm ngân sách 2022 hiện tại sẽ tiếp tục giảm xuống còn 1,2 nghìn tỷ USD và thâm hụt hàng năm sẽ duy trì ở mức dưới 1 nghìn tỷ USD cho đến năm 2026. Bà Nancy Vanden Houten, nhà kinh tế học tại Công ty Nghiên cứu thị trường Oxford Economics, dự báo thâm hụt ngân sách của Mỹ trong năm tới sẽ giảm xuống còn 1,33 nghìn tỷ USD. Theo chuyên gia này, mức dự báo ấy được đưa ra với giả định rằng Quốc hội sẽ thông qua kế hoạch phúc lợi xã hội và chống biến đổi khí hậu của tổng thống Joe Biden trị giá khoảng 1,8 nghìn tỷ USD, bên cạnh dự luật đầu tư cơ sở hạ tầng trị giá 1 tỷ USD đã được thông qua trước đó.

Hà Thanh (theo US news, AP)