Thế giới

Vì sao thâm hụt ngân sách Hàn Quốc năm 2021 giảm mạnh so với dự báo?

Bất chấp chi tiêu chính phủ lớn, mức thâm hụt đã thấp còn 1/3 so với dự báo do tổng thu ngân sách tăng mạnh khi nền kinh tế dần phục hồi từ đại dịch. 

Hàn Quốc, một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam, hôm thứ Năm (17/2) đã cho biết thâm hụt ngân sách quốc gia năm 2021 đã thấp hơn nhiều so với ước tính trước đó. 

Theo dữ liệu sơ bộ của Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc (MOEF), cán cân tài khóa hợp nhất đã ghi nhận mức thâm hụt 30 nghìn tỷ won (25 tỷ USD) vào năm 2021, chỉ bằng khoảng 1/3 so với dự báo của chính phủ là 90,3 nghìn tỷ won.

Bất chấp chi tiêu chính phủ lớn, mức thâm hụt đã thấp hơn do tổng thu ngân sách tăng mạnh khi nền kinh tế dần phục hồi từ đại dịch. 

Tổng thu của Hàn Quốc ​​lên tới 570 nghìn tỷ won, tăng so với ước tính trước đó là 514,6 nghìn tỷ won. Tổng thu ngân sách chính phủ tăng trong năm ngoái chủ yếu do nguồn thu từ thuế lớn hơn dự kiến. Chính phủ đã thu được 344,1 nghìn tỷ won tiền thuế vào năm ngoái, tăng từ mức 285,5 nghìn tỷ won trong năm trước đó. 

Tổng chi tăng lên mức kỷ lục 600 nghìn tỷ won, cao hơn 50 nghìn tỷ won so với cùng kỳ năm ngoái. Chi tiêu tài chính cao do triển khai các biện pháp ứng phó với đại dịch Covid-19.

Khách hàng đeo khẩu trang tại siêu thị Hanaro Mart, ở quận Seocho, Seoul, Hàn Quốc, vào ngày 14/5/2020. Ảnh: Bloomberg.

Nợ quốc gia của Hàn Quốc dự kiến ​​sẽ tiếp tục tăng trong năm nay do chính phủ mở rộng chi tiêu tài khóa. Vào tháng trước, Bộ tài chính đã đề xuất một đợt ngân sách bổ sung 14 nghìn tỷ won để hỗ trợ các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Theo đó, chính phủ sẽ phát hành trái phiếu kho bạc trị giá 11,3 nghìn tỷ won và sử dụng 2,7 nghìn tỷ won từ dự trữ công quỹ.

Theo ước tính của chính phủ Hàn Quốc, với khoản ngân sách bổ sung được đề xuất, nợ quốc gia được dự báo sẽ đạt 1.075,7 nghìn tỷ won vào năm nay, trong khi tỷ lệ nợ trên tổng sản phẩm nội địa (GDP) dự kiến ​​sẽ tăng lên mức cao kỷ lục 50,1%. Thâm hụt tài khóa dự báo ​​sẽ đạt 68,1 nghìn tỷ won trong năm 2022, tương đương 3,2% GDP.

Vào tháng 1 vừa qua, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Hàn Quốc đã tăng 3,6% so với một năm trước, đánh dấu tháng thứ tư liên tiếp mức tăng lạm phát tiêu dùng tại nước này lớn hơn 3%. Giá tiêu dùng của Hàn Quốc đã tăng 2,5% vào năm ngoái, mức tăng mạnh nhất trong vòng 10 năm. Nguyên nhân do giá nông sản và các sản phẩm dầu mỏ tăng cao. 

Bộ tài chính dự báo lạm phát tiêu dùng Hàn Quốc năm 2022 sẽ tăng 2,2%. Trong trung hạn, Ngân hàng trung ương đặt mục tiêu giữ lạm phát hàng năm ở mức 2%.

Phạm Hà Thanh (theo Yonhap, Aljazeera)