Thế giới

Thái Lan truy tìm ống thép chứa chất phóng xạ nguy hiểm

Vụ việc xảy ra chỉ hơn một tháng sau khi một viên nang có đường kính 6mm chứa chất phóng xạ được tìm thấy ở Úc sau khi bị rơi ra trong quá trình vận chuyển.

Các quan chức thuộc Văn phòng Nguyên tử vì Hòa bình Thái Lan (OAP) đang nỗ lực thu hồi một lượng chất phóng xạ Caesium-137 bị mất tích từ một nhà máy nhiệt điện than ở tỉnh Prachin Buri, phía đông Bangkok.

Trong quá trình kiểm tra định kỳ hôm 10/3, nhân viên nhà máy nhiệt điện than nói trên đã phát hiện ra một ống thép dài 30 cm, rộng 13 cm, nặng 25km “không cánh mà bay”.

Các nhân viên này cho rằng có khả năng ống thép đã rơi xuống khỏi giá treo tường cao khoảng 18m vài ngày trước đó. Quá trình kiểm tra cho thấy chất Caesium-137 không còn ở trong nhà máy.

OAP, cơ quan chịu trách nhiệm nghiên cứu hạt nhân của Thái Lan cho biết, nhà máy đang sử dụng camera giám sát để xác định ai đã lấy đi ống thép.

Hình ảnh được cho là ống thép chứa Caesium-137 mất tích. Ảnh: abc.net.au/Bangkok Post

Mặt trước của ống thép chứa chất phóng xạ Caesium-137. Ảnh: abc.net.au/Bangkok Post

Tỉnh trưởng tỉnh Prachin Buri Ronnarong Nakornjinda và Tổng thư ký OAP Permsuk Sutchaphiwat đã đến nhà máy để tiến hành điều tra. Vị tỉnh trưởng bày tỏ lo ngại rằng vật liệu nguy hiểm có thể đã bị đánh cắp hoặc xử lý không đúng cách, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến những người tiếp xúc gần với nó.

Chính quyền địa phương hiện đang kêu gọi người dân hỗ trợ việc tìm kiếm. “Vật liệu phóng xạ trước đó vẫn được đóng kín, nhưng nếu ai đó mở nó ra và tiếp xúc với chất này, người đó có thể bị phát ban và bị bỏng”, ông Nakornjinda cho biết.

Theo chuyên gia xử lý chất phóng xạ Sumetha Wichienpet, Caesium-137 được sử dụng để kiểm tra các vết nứt không nhìn thấy được trên các đường ống dẫn trong nhà máy nhiệt điện. Những người tiếp xúc với nó sẽ bị hoại tử trên phần cơ thể tiếp xúc với vật liệu. Trong những ngày tiếp theo, khả năng miễn dịch của họ sẽ bị suy giảm, và tóc của họ sẽ bắt đầu rụng.  

Nguyễn Tuyết (Theo Thai PBS World, Straits Times)