Thế giới

Thái Lan sẽ bỏ các quy định nhập cảnh rườm rà đối với khách quốc tế

Động thái này nhằm củng cố nền kinh tế đang “bấp bênh” của Thái Lan, vốn đã chứng kiến tốc độ tăng trưởng bị kìm hãm bởi đại dịch và chi phí sinh hoạt tăng cao.

Thái Lan hôm 17/6 tuyên bố sẽ bãi bỏ các quy định nhập cảnh phức tạp với du khách nước ngoài và không còn yêu cầu đeo khẩu trang nơi công cộng.

Đeo khẩu trang là bắt buộc ở nơi công cộng ở Thái Lan, kể cả ngoài trời, kể từ giữa năm 2021 khi biến thể Delta hoành hành dữ dội nhất.

Nhưng khi đại dịch đã lắng xuống, quốc gia Đông Nam Á - với ngành du lịch là xương sống của nền kinh tế - đã dần dần nới lỏng các hạn chế liên quan đến Covid để thu hút khách du lịch.

Việc nới lỏng quy định đeo khẩu trang ở Thái Lan được thực hiện theo sau những động thái tương tự ở các nước trong khu vực, gồm Campuchia và Singapore.

Người phát ngôn của Lực lượng đặc nhiệm phòng chống Covid-19 Thái Lan, Taweesin Visanuyothin, cho biết việc đeo khẩu trang ở ngoài trời sẽ là không bắt buộc, nhưng vẫn được khuyến khích ở các khu vực đông người, các địa điểm vui chơi giải trí và trên các phương tiện giao thông công cộng.

Ông cho biết, Bộ Y tế Thái Lan sẽ thông báo thêm chi tiết về việc nới lỏng quy tắc đeo khẩu trang, bao gồm cả thời điểm nó có hiệu lực.

Từ ngày 1/7, hệ thống đăng ký nhập cảnh Thailand Pass để kiểm tra chứng nhận tiêm chủng và bảo hiểm của du khách sẽ ngừng hoạt động, Bộ trưởng Du lịch Thái Lan Pipat Ratchakitprakan nói với các phóng viên.

Du khách chỉ phải mang theo giấy chứng nhận tiêm chủng vắc-xin hoặc làm các xét nghiệm Covid khi đến.

Thái Lan đã sẵn sàng bãi bỏ những hạn chế đi lại cuối cùng thời kỳ Covid đối với du khách. Ảnh: Bloomberg

Động thái này được coi là một nỗ lực nhằm củng cố nền kinh tế đang “bấp bênh” của Thái Lan, vốn đã chứng kiến tốc độ tăng trưởng bị kìm hãm bởi đại dịch và chi phí sinh hoạt tăng cao.

Thái Lan là một trong những điểm đến du lịch nổi tiếng nhất thế giới, nhưng các doanh nghiệp lữ hành từ lâu đã phàn nàn việc yêu cầu người nước ngoài nộp nhiều loại giấy tờ - từ giấy chứng nhận tiêm vắc-xin, giấy chứng nhận xét nghiệm Covid đến bảo hiểm y tế và đặt phòng khách sạn - đã cản trở sự phục hồi của ngành.

Thái Lan đã đón gần 40 triệu lượt khách quốc tế năm 2019, nhưng chỉ ghi nhận chưa đầy 1% con số đó vào năm 2021, mặc dù đã nới lỏng các yêu cầu kiểm dịch của nước này.

Trong nửa đầu năm 2022, Thái Lan đón hơn 1,6 triệu lượt khách du lịch nước ngoài, với doanh thu đạt 99,7 tỷ Baht (2,9 tỷ USD), theo số liệu của chính phủ.

Mặc dù du lịch đã bắt đầu khởi sắc, nhưng chặng đường phục hồi của "ngành công nghiệp không khói" chắc chắn còn dài và gian nan.

Minh Đức (Theo Reuters, Digital Journal)