An ninh - Hình sự

Thái Bình: Xác minh giáo viên dạy lái xe đánh người chỉ vì 1 câu nói

Khi đang đi trên đường, thấy xe của trường dạy nghề lái xe lạng lách đánh võng trước đầu xe mình, anh Hải hỏi “có việc gì đấy” thì bị đánh “hội đồng”.

Ngày 21/3, trao đổi với PV, anh Bùi Xuân Hải (SN 1995, trú tại thôn Đông Thành, xã Bình Minh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) cho biết, anh là người đăng ảnh và video nói trên lên trang facebook cá nhân với mục đích tố cáo hành vi hành hung của cán bộ dạy lái xe là ông Tô Chí Dũng (SN 1962, giảng viên) cũng như một số học viên của trường trung cấp nghề Giao thông vận tải Thái Bình.

Trên trang cá nhân của mình, anh Hải viết: "Nhờ cơ quan chức năng làm rõ vụ việc thầy dạy lái xe tự xưng người nhà làm ở bộ Công an uống rượu gây tai nạn trên đường rồi đâm người bỏ chạy, sau đó đe doạ đánh người và đập phá xe. Sau khi uống rượu gây tai nạn xong tại huyện Kiến Xương... đã cùng 5 đối tượng xuống xe đe doạ người nhà nạn nhân bị tai nạn và đánh đập. Thậm chí còn đe dọa tại trụ sở công an là sẽ giết hết nếu bước chân ra khỏi trụ sở công an... Hiện nay, gia đình chúng tôi rất hoang mang khi bị 1 số đối tượng đứng cổng đe dọa và gọi điện dọa giết. Kính mong cơ quan chức năng làm rõ sự việc...". Ngay sau bài viết kèm hình ảnh và video clip được đăng tải đã được chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Sự việc gây bức xúc trong dư luận.

Theo anh Hải, khoảng 19h40 ngày 20/3, anh cùng một số người bạn lái ôtô cá nhân đi dự đám cưới. Khi đến địa phận xã Hòa Bình, đoạn gần cầu Ngái thì gặp chiếc xe tải biển xanh gắn phù hiệu "xe tập lái" đi phía trước cố tình lạng lách, đánh võng không cho vượt lên.

Anh Hải bị giáo viên, học viên trường lái hành hung tại cây xăng (ảnh cắt từ clip).

"Một lúc sau, tôi đánh xe vượt lên được và có hạ kính xuống hỏi có việc gì đấy chú, thì liền bị tài xế xe tải lái xe áp sát xe tôi, nên tôi nhấn ga vượt lên để đi tiếp. Tưởng mọi việc đã xong nhưng khi tôi đưa xe vào đổ xăng tại cây xăng thuộc xã Hòa Bình, huyện Kiến Xương, lúc đang ngồi chờ bơm xăng thì người tài xế lái xe trên (sau này xác định là ông Tô Chí Dũng) trước lao tới đánh vào mặt tôi, một số người khác thì vào đập xe", anh Hải kể lại.

Bị đánh bất ngờ, anh Hải lái ôtô chạy về hướng TP.Thái Bình, đồng thời bảo bạn ngồi cùng trên xe gọi cho người thân ứng cứu.

Theo anh Hải, khi chạy đến gần cụm công nghiệp xã Vũ Ninh, huyện Kiến Xương thì bạn anh có dùng xe máy để chặn đầu chiếc xe biển xanh nhằm mục đích nói chuyện cho rõ phải trái giữa hai bên nhưng người lái xe biển xanh vẫn cố tình rồ ga tông thẳng vào xe máy, may mắn bạn anh nhảy ra khỏi xe kịp thời.

Chiếc xe tải lao thẳng vào xe máy của bạn anh Hải.

Chỉ khi người dân kéo đến đông, Công an xã Vũ Ninh, huyện Kiến Xương có mặt thì những người trên xe tập lái mới dừng lại, sau đó tất cả được mời về trụ sở xã Vũ Ninh để làm việc với công an.

Theo clip đăng tải và lời anh Hải kể lại với phóng viên, tại phòng làm việc của Công an xã Vũ Ninh ở trụ sở UBND xã Vũ Ninh ông Tô Chí Dũng liên tục buông những lời lẽ văng tục, thiếu văn hóa trước mặt cán bộ công an. "Tại đây ông Dũng vẫn liên tục đe dọa tôi, ông ấy bảo tôi liệu hồn đừng có mà gửi đơn không không còn đất mà làm ăn", anh Hải bức xúc.

Sự việc sau đó được Công an xã Vũ Ninh lập biên bản. Đến khoảng 21h30 cùng ngày, tất cả ra về. Anh Hải đến cơ sở y tế thăm khám và rửa vết thương.

Ông Phan Hải Nam, Hiệu trưởng trường trung cấp nghề Giao thông vận tải Thái Bình (thuộc sở GTVT tỉnh Thái Bình) xác nhận ông Tô Chí Dũng là cán bộ của nhà trường và chiếc xe tập lái gắn biển kiểm soát màu xanh 17B - 0698 cũng là xe của nhà trường.

Đối với vụ việc xảy ra, trường cũng mới chỉ nắm qua thông tin trên mạng xã hội, hiện đang yêu cầu giáo viên có giải trình cụ thể.

Ông Lại Đức Quynh, Chủ tịch UBND xã Vũ Ninh thông tin, ông đã được nghe báo cáo sơ bộ thông tin vụ việc và cơ quan chức năng cũng đã yêu cầu các bên liên quan viết tường trình, lập biên bản ghi nhận có vụ việc mâu thuẫn, va chạm xảy ra trên địa bàn.

Đại diên phòng CSGT Công an tỉnh Thái Bình cho biết khi nhận được thông tin, phòng có cử cán bộ xuống xác minh, ghi nhận ban đầu nhưng thấy không có dấu hiệu tai nạn giao thông mà đơn thuần là việc mâu thuẫn, xô xát giữa hai nhóm người nên đơn vị đã bàn giao hiện trường, người cùng phương tiện liên quan cho Công an huyện Kiến Xương phối hợp với Công an xã Vũ Ninh điều tra, làm rõ.