Sức khỏe

Thái Bình có 7 ca dương tính Covid-19 liên quan bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương

7 ca dương tính Covid-19 ở Thái Bình đều là bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, có liên quan đến ổ dịch ở bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Các ca bệnh đã được khoanh vùng, cách ly

Sáng 6/5, đại diện trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Thái Bình cho biết, đến thời điểm hiện tại địa phương này đã ghi nhận tổng cộng 7 trường hợp cho kết quả xét nghiệm dương tính lần 1 với Covid-19. Tất cả các trường hợp này đều liên quan đến ổ dịch tại bệnh viện bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 Đông Anh (bệnh nhân, người nhà bệnh nhân).

Cũng trong buổi sáng 6/5, CDC Thái Bình đã có báo cáo gửi bộ Y tế, ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Thái Bình và các cơ quan liên quan về ca bệnh dương tính với Covid-19 vừa ghi nhận tại huyện Kiến Xương (tỉnh Thái Bình).

Theo đại diện CDC Thái Bình, vào lúc 0h40, hôm nay, 6/5, đơn vị này đã có báo cáo về việc điều tra truy vết khẩn cấp các trường hợp bệnh nhân Covid-19 điều trị tại bệnh viện bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh là công dân tỉnh Thái Bình; căn cứ kết quả xét nghiệm vào hồi 1h03 cùng ngày, xác định tại xã Bình Minh (huyện Kiến Xương, Thái Bình) có 1 ca dương tính với Covid-19

Bệnh nhân là N.T.A. (giới tính nam, SN 1987, trú tại thôn Hưng Đạo, xã Bình Minh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình).

Ngày 21/4, bệnh nhân lên bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 chăm sóc bố đẻ nằm điều trị tại phòng 501, tầng 5, khoa Nhiễm khuẩn.

Trưa 4/5, bệnh nhân ra bến xe Giáp Bát đi xe khách về thị trấn Kiến Xương lúc 13h30 (trên xe có khoảng 14 người), sau đó đi xe ôm về nhà. Tại gia đình, bệnh nhân tiếp xúc gần với 5 người gồm mẹ, vợ, 2 con và 1 cháu.

Sáng 5/5, bệnh nhân lên Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Bình (trụ sở tại phố Lê Lợi) để làm chế độ bảo hiểm thất nghiệp. Đến trưa cùng ngày, nhận thông tin từ người nhà tại bệnh viện bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 có bệnh nhân cùng phòng dương tính với Covid-19, bệnh nhân đã ra trạm y tế xã Bình Minh khai báo vào hồi 14h20.

Một số ca nhiễm Covid tại bệnh viện bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 hiện đã được chuyển về điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, ngành Y tế Thái Bình lập tức khoanh vùng, phong tỏa khu vực các bệnh nhân sinh sống; tiến hành điều tra truy vết F1, F2 ngay trong đêm. Đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống ngăn chặn dịch lây lan ra cộng đồng.

Vào khoảng 22h ngày 5/5, CDC Thái Bình tiếp nhận thông tin từ bệnh viện Lao Phổi Thái Bình về việc có 2 mẹ con chuyển từ bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 về điều trị. Người mẹ tên N.T.N. (SN 1951, trú tại xã Hồng Dũng, huyện Thái Thụy) vào bệnh viện bệnh Nhiệt đới Trung ương đã điều trị được 16 ngày, sau đó chuyển về bệnh viện Lao Phổi Thái Bình. Người con tên P.T.D (SN 1983, trú tại xã Thụy Quỳnh, huyện Thái Thụy) chăm sóc mẹ trong quá trình điều trị. 2 mẹ con được CDC Thái Bình xét nghiệm, xác định dương tính với Covid-19 vào lúc 4h ngày 6/5.

Lúc 5h30 ngày 6/5, bệnh nhân C.T.V. (SN 1976, trú tại xã Hồng Dũng, huyện Thái Thụy, là con gái bệnh nhân N.) cũng đã được CDC Thái Bình xác định dương tính với Covid-19.

Hiện chùm 3 ca bệnh dương tính với Covid-19 của 3 mẹ con bà N. đã được đưa đến điều trị, cách ly tại khoa Truyền nhiễm, thuộc bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.

Trong sáng 6/5, CDC Thái Bình xác nhận trường hợp thứ 5 dương tính với Covid-19 liên quan đến ổ dịch bệnh viện bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Bệnh nhân tên là T.T.H. (SN 1977, trú tại xã Tam Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình). Bệnh nhân H. trước đó đã lên chăm sóc chồng đang điều trị tại bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Trước đó, ngày 5/5, CDC Thái Bình đã xác nhận bà T.T.B. (SN 1941, trú tại xã Vũ Đông, TP.Thái Bình) dương tính với Covid-19. Ngày 22/4, bà B. đã lên bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 để khám bệnh xơ gan, bà B. đi xe thuê cùng 2 người nhà.

Một bệnh nhân khác quê Thái Bình là ông B.V.C (SN 1967, trú tại xã Văn Lang, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình). Ông C. được xác nhận mắc Covid-19 khi đang điều trị tại bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Hiện ông C. vẫn đang điều trị tại đây, chưa trở về địa phương.

Thái Bình họp khẩn, tạm dừng các dịch vụ không thiết yếu

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên thế giới, trong nước và trên địa bàn tỉnh Thái Bình, ngày 5/5, tỉnh Thái Bình đã tổ chức cuộc họp khẩn triển khai một số nhiệm vị cấp bách trong phòng chống dịch Covid-19.

Ông Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh Thái Bình đề nghị các cấp, ngành, địa phương, đơn vị, ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm, quyết liệt hơn chỉ đạo của trung ương, của tỉnh và hướng dẫn của ngành Y tế về các biện pháp phòng, chống dịch; phải xác định trong giai đoạn hiện nay phòng, chống dịch là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu.

Người đứng đầu chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch theo đúng chức năng, nhiệm vụ đã phân công, phân cấp; phát huy tinh thần tự giác, tính chủ động của mỗi cá nhân, người dân trong phòng, chống dịch; xem xét trách nhiệm, xử lý nghiêm những trường hợp lơ là, chủ quan, không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

Hiện tỉnh Thái Bình đã cho tạm dừng các hoạt động không thiết yếu để phòng chống dịch Covid-19.

Để đáp ứng với tình hình hiện nay, từ 17h ngày 5/5, tạm dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết, dừng các hoạt động biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, vui chơi, giải trí, các cơ sở làm đẹp, quán karaoke, massage, xông hơi, rạp chiếu phim, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, điểm cung cấp dịch vụ internet công cộng trên địa bàn tỉnh; tạm dừng tổ chức các đại hội thể dục thể thao, các giải thể thao, hoạt động bể bơi, tắm biển, tạm dừng hoạt động ở phòng tập gym, aerobic, yoga...; tạm đóng cửa các điểm du lịch, dừng các tour du lịch đưa khách từ tỉnh ngoài, nước ngoài về Thái Bình; tạm dừng đón khách ở các di tích, cơ sở tín ngưỡng tôn giáo.

Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống như: trà đá, trà chanh, cà phê, ăn sáng… yêu cầu mở bán trong nhà, ki ốt, bảo đảm khoảng cách theo quy định, nghiêm cấm sử dụng vỉa hè để kinh doanh. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ khác được phép hoạt động nhưng phải thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch, nhất là khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, ghi nhật ký khách hàng.

Trong tình huống phát sinh, có ca nhiễm Covid-19, trường hợp nguy cơ cao trên địa bàn, các cấp, ngành, các địa phương phải quán triệt phương châm phát hiện nhanh, cách ly sớm, điều trị tích cực, hiệu quả không để dịch diễn biến phức tạp.

Ông Nguyễn Khắc Thận yêu cầu các huyện, thành phố kích hoạt ngay các khu cách ly tập trung, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để có thể thực hiện ngay việc cách ly bất cứ lúc nào. Đối với việc cách ly theo yêu cầu tại khu liên hợp khách sạn, nhà nghỉ Làng Việt giao trách nhiệm cho Chủ tịch UBND huyện Tiền Hải rà soát, giám sát chặt quy trình cách ly, nếu để xảy ra lây nhiễm, không bảo đảm an toàn trong khu cách ly, Chủ tịch UBND huyện phải chịu trách nhiệm. Sở Y tế rà soát lại những quy trình còn khiếm khuyết, hạn chế trong quy trình cách ly để bổ khuyết kịp thời.

Về hoạt động cách ly sau khi hết thời gian cách ly tập trung về địa phương, giao sở Y tế rà soát lại, cung cấp thông tin kịp thời cho các địa phương những trường hợp đã hết cách ly tập trung trở về địa phương tiếp tục thực hiện việc cách ly, theo dõi sức khỏe, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn, doanh nghiệp quản lý, giám sát việc cách ly của những người đã hết thời gian cách ly tập trung về địa phương, doanh nghiệp.