Thế giới

Thách thức đối với người đi vay ở khu vực Đông Á mới nổi

Chính phủ và ngân hàng trung ương ở khu vực Đông Á mới nổi cần cảnh giác để phòng ngừa những rủi ro tài chính tiềm tàng gắn với các mức lãi suất cao hơn, theo ADB.

Lạm phát hạ nhiệt trong vài tháng qua đã cho phép hầu hết các ngân hàng trung ương trong khu vực Đông Á mới nổi trì hoãn việc tăng lãi suất, và một số ngân hàng đã bắt đầu giảm lãi suất để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Tuy nhiên, áp lực giá cả tăng cao, thị trường việc làm vững vàng và tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ ở Mỹ có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất thêm nữa, theo nhận định trong ấn bản mới nhất của báo cáo Giám sát trái phiếu châu Á được công bố ngày 11/9.

Khu vực Đông Á mới nổi bao gồm các nền kinh tế thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Trung Quốc, bao gồm Hồng Kông và Hàn Quốc.

Theo báo cáo trên, các điều kiện kinh tế ở hầu hết các thị trường Đông Á mới nổi đã có sự cải thiện trong giai đoạn từ ngày 1/6 đến 31/8 nhờ sự dịch chuyển khỏi xu hướng tăng lãi suất gần đây, cùng với yếu tố nền tảng kinh tế vững chắc.

Ông Albert Park, chuyên gia kinh tế trưởng của Ngân hàng Phát triển châu Á ADB.

Tâm lý đầu tư tích cực tại các thị trường khu vực đã góp phần vào việc giảm phí bảo hiểm rủi ro, phục hồi trên thị trường chứng khoán và dòng vốn đầu tư danh mục ròng rót vào các thị trường trái phiếu. Tuy nhiên, tại Trung Quốc, triển vọng kinh tế u ám vẫn đè nặng lên các thị trường tài chính trong nước.

Trong khi đó, lãi suất trong khu vực vẫn neo cao. Chi phí cho vay cao hơn là một trong những yếu tố gây ra tình trạng căng thẳng nợ và vỡ nợ trái phiếu ở một số thị trường châu Á trong vài tháng qua.

“Lĩnh vực ngân hàng của châu Á đã cho thấy khả năng chống chịu trong giai đoạn biến động ngân hàng ở Mỹ và châu Âu gần đây, nhưng chúng tôi đã nhận thấy những điểm yếu và khả năng vỡ nợ của các khách hàng vay ở cả khu vực công và tư”, ông Albert Park, chuyên gia kinh tế trưởng của ADB cho biết.

Theo ông Park, chi phí vay cao hơn là một thách thức, đặc biệt đối với những bên vay có năng lực quản trị và bảng cân đối kế toán yếu kém.

Tổng lượng trái phiếu bằng đồng nội tệ của khu vực Đông Á mới nổi đã tăng 2,0% trong 3 tháng kể từ tháng 6, lên 23,1 nghìn tỷ USD. Sự gia tăng của cả trái phiếu chính phủ và doanh nghiệp đều chậm lại so với quý trước đó. Nhiều chính phủ đã tăng cường phát hành trái phiếu trong quý I/2023, trong khi cả khu vực chính phủ và doanh nghiệp đều có khối lượng trái phiếu đến hạn khá lớn ở hầu hết các thị trường.

Trái phiếu bền vững trong ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc (ASEAN+3) đã tăng 5,1% so với quý trước lên 694,4 tỷ USD, chiếm 19,1% tổng dư nợ trái phiếu bền vững toàn cầu. ASEAN+3 vẫn là thị trường trái phiếu bền vững khu vực lớn thứ hai thế giới sau Liên minh châu Âu, mặc dù phân khúc này chỉ chiếm 1,9% tổng thị trường trái phiếu chung của nhóm.