Bóng đá Anh

Ten Hag trừng phạt cầu thủ MU siêu dị nhưng vẫn tin tưởng Bruno

HLV Erik ten Hag đã có biện pháp trừng phạt các cầu thủ Man United sau trận thua Liverpool. Tuy nhiên, tiền vệ Bruno Fernandes vẫn được "an toàn".

Man United đã để thua với tỷ số khó tin 0-7 trước Liverpool ở trận derby nước Anh tại vòng 26 Premier League 2022/23. Với 1 HLV khó tính như Ten Hag, điều này là không thể chấp nhận được. Chính vì thế ngay sáng hôm sau, ông đã tổ chức một cuộc họp để phân tích những gì đã xảy ra ở trận đấu trên sân Anfield.

HLV người Hà Lan buộc cả đội phải ngồi im lặng và lắng nghe âm thanh về màn ăn mừng của các cầu thủ Liverpool trong phòng thay đồ. Các báo cáo cũng cho biết Ten Hag tức giận nói với các cầu thủ rằng họ thật may mắn khi được trở lại Manchester trên xe buýt của đội.

Ông cũng cảnh báo các học trò của mình rằng việc tái phạm nhiều lần sẽ dẫn đến việc họ buộc phải tập luyện với đội U21 của câu lạc bộ và họ nên mong đợi có nhiều buổi gặp hơn với nhà tâm lý học thể thao Rainier Koers để giúp họ đối phó với sự sỉ nhục này.

Hồi đầu mùa giải, Ten Hag từng bắt các cầu thủ của mình chạy 14km trong buổi tập chỉ một ngày sau trận thua sốc 0-4 trước Brentford hồi tháng 8.

Về phần Bruno Fernandes, người đã thi đấu kém cỏi và có những hành vi không đúng mực trong cả trận, Ten Hag lại không có án phạt riêng nào. Theo The Sun, ông vẫn chưa có kế hoạch tước băng đội trưởng của Fernandes.

Tiền vệ người Bồ Đào Nha cũng không phải nhận án phạt dù đã đẩy trọng tài biên Adam Nunn. Trọng tài chính Andy Madley và các trợ lý đã chứng kiến cú huých của Fernandes. Nhưng họ không cho rằng nó đủ nghiêm trọng để đưa vào báo cáo.

Man United hiện đang kém đội đầu bảng Arsenal 14 điểm và thi đấu ít hơn 1 trận. Họ cũng kém đội xếp thứ 2 là Man City tới 9 điểm. Ten Hag hiện có 3 ngày để làm việc với các cầu thủ của mình trước khi họ tiếp đón Betis tại Europa League lúc 03h00 ngày 10/3.

Đăng Nguyên