Bóng đá Anh

Ten Hag có phải lựa chọn đúng cho MU?

Sau năm đầu tiên khá thành công, HLV Erik ten Hag đang đối diện với vô vàn khó khăn ở mùa giải thứ hai tại Man United.

Những trận thua bạc nhược
Chỉ sau hơn 1 năm cầm quân tại Man United, Ten Hag đã phải nhận những trận thua có lẽ là đau đớn hơn cả sự nghiệp huấn luyện trước đó.

Tổng cộng, ông đã có 67 lần dẫn dắt Man United cho đến nay. Trong đó, nhà cầm quân người Hà Lan có được 44 chiến thắng, hòa 8 và thua tới 15.

Trong số này, có những thất bại muối mặt như 0-4 trước Brentord, 3-6 trước Man City, 0-7 trước Liverpool, 0-3 trước Sevilla, 0-2 trước Tottenham, 1-3 trước Arsenal và mới đây là 1-3 trước Brighton.

Ten Hag đã cùng MU phá hàng loạt kỷ lục đáng buồn với các trận thua này. Và giờ đây, họ có thể thảm bại trước ngay cả các đội bóng nhỏ chứ không chỉ trước các ông lớn.

Về thành tích, MU dưới thời Ten Hag chỉ có danh hiệu League Cup mùa trước là đáng chú ý. Dù sao đây cũng là danh hiệu đầu tiên của họ sau 6 năm

Ngoài ra là thất bại ở trận chung kết FA Cup trước Man City mùa trước, về thứ 3 tại Premier League và sớm dừng chân ở tứ kết Europa League.

Những drama không hồi kết
Trong 16 tháng nắm quyền Man United của Erik ten Hag, ông đã chứng kiến hàng loạt drama không có hồi kết.

Đầu tiên là xung đột với Cristiano Ronaldo. Siêu sao người Bồ Đào Nha bị phạt ngồi dự bị sau vài trận đầu mùa và anh phản ứng dữ dội.

Ronaldo có cuộc phỏng vấn gây tranh cãi với nhà báo Piers Morgan trong đó anh chỉ trích cả CLB, HLV tới nhiều cầu thủ. Kết cục, Ronaldo bị thanh lý hợp đồng sớm và chuyển sang Al-Nassr.

Sau đó, Ten Hag cũng xung đột với trung vệ Harry Maguire. Anh này bị tước băng đội trưởng, đày lên ghế dự bị trong 2 mùa giải gần nhất.

Ngay cả công thần David de Gea cũng không được đối xử tử tế. Anh buộc phải ra đi sau khi hết hạn hợp đồng vì không biết chơi chân. Cần biết, De Gea đã giành giải Găng tay vàng ở Premier League mùa trước.

Tới đầu mùa này, Ten Hag lại nổ ra tranh cãi với Jadon Sancho. Cầu thủ người Anh đăng đàn trên MXH chỉ trích ông thầy là nói dối và đem anh ra làm vật tế thần.

Không chỉ có thế, những cầu thủ chạy cánh như Mason Greenwood và Antony cũng vướng vào rắc rối với pháp luật vì hành hung phụ nữ. Một người đã bị cho mượn sáng Getafe còn 1 người đang bị cấm thi đấu vô thời hạn.

Ten Hag đã tiêu tới 400 triệu bảng để mua cầu thủ nhưng thành công thu lại là chưa đáng kể. Và với những bất ổn như hiện tại, ông khó lòng mà giữ được ghế.

Đăng Nguyên