Thế giới

Tehran cảnh báo sẽ đáp trả mọi đe dọa nhằm vào Iran từ Mỹ

Thứ Tư, lãnh đạo Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Iran của Tehran, ông Hossein Salami khẳng định, Iran sẽ đáp trả mọi đe dọa từ phía Mỹ.

Trong ngày thứ Ba, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, ông đã đưa ra quyết định về biện pháp phản ứng trước vụ tấn công bằng máy bay không người lái khiến ba quân nhân Mỹ thiệt mạng tại Jordan vào ngày thứ Bảy tuần vừa rồi, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết về kế hoạch của mình.

Về vụ tấn công đầu tiên khiến binh lính Mỹ thiệt mạng tại Trung Đông kể từ khi tình trạng bạo lực trong khu vực leo thang theo sau sự kiện cuộc chiến Israel-Hamas nổ ra, Washington đã khẳng định, Ketaib Hezbollah – một tổ chức dân quân thân Iran tại Iraq – đứng đằng sau vụ tấn công này. Trong ngày thứ Ba, tổ chức này tuyên bố sẽ ngừng hoạt động quân sự nhằm vào Mỹ nhằm tránh bêu riếu chính phủ Baghdad.

Theo cơ quan truyền thông bán chính thống Tasnim cho biết, ông Salami phát biểu: “Chúng tôi đã nhận định những đe dọa từ phía quan chức Mỹ và khẳng định, họ đã thách thức chúng tôi quá lâu. Chúng ta đã rõ mặt nhau, mọi đe dọa sẽ nhận được câu trả lời phù hợp”.

Trích lời ngoại trưởng Iran ông Hossein Amirabdollahian, cơ quan truyền thông quốc gia Iran cho biết trong một phiên họp chính phủ, ông đã phát biểu: “Mỹ cần phải ngừng đưa ra những lời đe dọa và tập trung vào các giải pháp mang tính chính trị”.

Lực lượng Mỹ đóng quân tại Syria, Iraq và trên biển đã thực hiện các cuộc tấn công ăn miếng trả miếng với các nhóm vũ trang thân Iran kể từ khi Israel triển khai cuộc chiến đáp trả cho vụ tấn công của Hamas tại Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023.

Tuy nhiên, vụ tấn công bằng máy bay không người lái tại Jordan vào ngày thứ Bảy tuần vừa rồi là lần đầu tiên lực lượng Mỹ nhận phải thương vong, khiến ông Biden phải chịu áp lực yêu cầu ông phải phản ứng quyết liệt mặc cho rủi ro tiềm năng về xung đột leo thang.

Phái viên của Iran tại LHQ Amir Saeid Iravani, trong ngày thứ Tư khẳng định, Tehran sẽ phản ứng dứt khoát trước mọi hành động tấn công nhằm vào lãnh thổ của Iran, lợi ích của quốc gia này hay người Iran tại nước ngoài.

Trong những tuần qua, các cuộc không kích được cho là đã được thực hiện bởi Israel nhằm vào Syria khiến nhiều thành viên Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Iran thiệt mạng, trong đó có nhiều sĩ quan chỉ huy cấp cao. Trong ngày thứ Hai, một cuộc không kích của Israel đã tấn công nhằm vào “một trung tâm cố vấn quân sự của Iran” tại Syria theo như mô tả của Tasnim, khiến hai người thiệt mạng. Phái viên của Iran tại Syria bác bỏ các cáo buộc cho rằng địa điểm này là căn cứ của Iran và khẳng định những cá nhân thiệt mạng không phải người Iran.

Vào ngày 15 tháng 1 năm 2024, Iran cho biết đã tấn công “một số trụ sở gián điệp” của Israel tại vùng bán tự trị Kurdistan của Iraq.

Trong cuộc đối đầu trực diện nhất giữa Iran và Mỹ trong những năm gần đây, lực lượng Mỹ đã tiêu diệt một sĩ quan chỉ huy cấp cao của lực lượng Quds thuộc Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Iran trong một cuộc tấn công nhằm vào sân bay Baghdad vào tháng 1 năm 2020. Tehran đã đáp trả bằng cách tấn công một căn cứ không quân của Mỹ tại Iraq.

Nguyễn Quang Minh (theo Reuters)