Thế giới

Tây Ban Nha coi trọng Mỹ nhưng không thể phớt lờ Trung Quốc

Tây Ban Nha có cùng mối quan tâm với Trung Quốc về việc đảm bảo xung đột ở Ukraine kết thúc càng nhanh càng tốt trong khi tránh sự phân mảnh của thị trường thế giới.

Tây Ban Nha và các đối tác châu Âu không thể quay lưng lại với Trung Quốc hoặc tìm cách phớt lờ nước này, vì đây là “đối tác thương mại chính và người chơi quan trọng” trong nền kinh tế thế giới.

Đó là bình luận của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế Tây Ban Nha Nadia Calviño.

Trong bài phát biểu của mình tại một sự kiện do Hội đồng Đại Tây Dương (Atlantic Council) tổ chức ở Washington hôm 11/4, trước thềm các cuộc họp mùa xuân của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB), bà Calviño cho biết đất nước của bà coi trọng mối quan hệ với Mỹ, nhưng nói thêm rằng Madrid không thể phớt lờ hoặc quay lưng lại với Bắc Kinh vì Trung Quốc là một “đối tác thương mại quan trọng”.

Phát biểu của bà Calviño dường như là câu trả lời cho câu hỏi liệu mối quan hệ của các quốc gia châu Âu với Mỹ có đang bị thử thách bởi mối quan hệ của các quốc gia này với Trung Quốc hay không.

Sau khi tuyên bố sự cần thiết phải giữ gìn mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương, bà Calviño đã bảo vệ chuyến đi gần đây của Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tới Bắc Kinh, nơi ông Sanchez đã có một cuộc trao đổi quan điểm thẳng thắn với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Ngoài ra, bà Calviño cho biết rằng Tây Ban Nha có cùng mối quan tâm với Trung Quốc về việc đảm bảo rằng xung đột ở Ukraine kết thúc càng nhanh càng tốt trong khi tránh sự phân mảnh của thị trường thế giới vì điều này có nghĩa là “tổn thất cho tất cả mọi người, cho toàn bộ thế giới”.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế Tây Ban Nha Nadia Calviño trong cuộc phỏng vấn với Hội đồng Đại Tây Dương (Atlantic Council) ở Washington, Mỹ, ngày 11/4/2023. Ảnh: Atlantic Council

Vị quan chức Tây Ban Nha thừa nhận rằng một sự thay đổi lớn về chiều hướng đang diễn ra giữa “các mảng kiến tạo” của trật tự địa chính trị quốc tế, đồng thời nói thêm rằng hy vọng sự thay đổi này không có nghĩa là “đi lùi thay vì tiếp tục tiến lên” trên cấp độ thế giới.

Tây Ban Nha là một thành viên của EU và NATO. Vào tháng 7 tới, nước này sẽ đảm nhận chức chủ tịch luân phiên của Hội đồng Liên minh Châu Âu, nơi tập hợp 27 chính phủ quốc gia của khối.

Vào năm 2022, nhập khẩu của Tây Ban Nha từ Trung Quốc lên tới 49,6 tỷ Euro, trong khi xuất khẩu sang Trung Quốc đạt khoảng 8 tỷ Euro, dữ liệu của Bộ kinh tế Tây Ban Nha cho thấy.

Tây Ban Nha, một trong những quốc gia được nhiều du khách ghé thăm nhất thế giới, cũng hy vọng sẽ thu hút thêm nhiều khách du lịch Trung Quốc sau khi Bắc Kinh dỡ bỏ hết các hạn chế liên quan đến Covid-19.

Minh Đức (Theo La Prensa Latina, Reuters)