Thế giới

Tàu Soyuz mang phi hành gia Mỹ và Nga trở về Trái Đất

Tàu Soyuz mang theo một phi hành gia Mỹ và 2 phi hành gia Nga dự kiến sẽ đáp xuống Kazakhstan sau khi tách khỏi ISS, giữa lúc căng thẳng dâng cao giữa Nga và Mỹ.

Tàu Soyuz MS-19 mang phi hành gia Mỹ Mark Vande Hei và 2 phi hành gia Nga Anton Shkaplerov và Pyotr Dubrov đã tách khỏi Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) và dự kiến sẽ hạ cánh bằng dù xuống Kazakhstan vào 11h28’ giờ GMT (18h28’ giờ Việt Nam) ngày 30/3, theo cơ quan hàng không vũ trụ Nga Roscosmos.

Ông Mark Vande Hei, hiện đã 55 tuổi và sắp hoàn thành nhiệm vụ thứ 2 của mình trên ISS, đã đạt kỷ lục tại Mỹ về việc sống 355 ngày liên tiếp trên quỹ đạo, vượt qua kỷ lục 340 ngày của phi hành gia Scott Kelly năm 2016. Kỷ lục thế giới hiện nay thuộc về phi hành gia Nga Valeri Polyakov với 437 ngày và 18 giờ trên quỹ đạo. 

Phi hành gia Pyotr Dubrov, 40 tuổi, sẽ hoàn thành chuyến bay vào vũ trụ đầu tiên sau khi trở về từ ISS. Trong khi đó, phi hành gia Anton Shkaplerov, 50 tuổi, vừa hoàn thành nhiệm vụ chỉ huy ISS. Ông Shkaplerov đã trải qua 4 nhiệm vụ đi lên ISS với tổng cộng 708 ngày trên quỹ đạo, vượt xa con số 523 ngày của phi hành gia Vande Hei.  

Từ trái qua phải: các phi hành gia Mark Vande Hei (Mỹ), Anton Shkaplerov (Nga) và Pyotr Dubrov (Nga). Ảnh: NASA/Roscosmos.

3 phi hành gia Mỹ và Nga sẽ trở về Trái Đất giữa lúc căng thẳng Nga - Mỹ đang dâng cao do vấn đề Ukraine và đã lan sang lĩnh vực hàng không vũ trụ. Lệnh trừng phạt kinh tế và hạn chế xuất khẩu của Mỹ có bao gồm mục đích làm suy yếu ngành hàng không vũ trụ của Nga. Đáp lại điều này, giám đốc Roscosmos Dmitry Rogozin cho rằng lệnh trừng phạt có thể “hủy hoại” tinh thần hợp tác trên ISS. 

Nga cũng đã ngừng cung cấp và hỗ trợ duy trì động cơ tên lửa Nga được các nhà cung ứng cho NASA sử dụng. 

Về phía NASA, cơ quan này cho biết các phi hành gia Nga và Mỹ trên ISS nhận thức rõ diễn biến trên Trái Đất nhưng đang tiếp tục làm việc cùng nhau mà không có căng thẳng nào.  

Tùng Phong (Theo Reuters)