Đời sống

Tàu của NASA ghi được bản nhạc bí ẩn từ nơi nghi ngờ có sự sống

NASA đã ghi được những âm thanh kỳ lạ phát ra từ các mặt trăng của Sao Mộc. Các âm thanh rít vang, tăng dần cao độ lên đỉnh điểm rồi giảm xuống một cách bí ẩn.

Đoạn âm thanh lạ dài 50 giây vừa được Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) đăng tải chính là những gì tàu thăm dò Juno thu được trong chuyến bay gần Ganymede - mặt trăng lớn nhất của Sao Mộc.

Các âm thanh rít vang và vo ve, tăng dần cao độ lên đỉnh điểm rồi sau đó giảm xuống bí ẩn. Một số tài khoản bình luận dưới bài đăng trên Facebook của NASA rằng âm thanh nghe như bản Revolution 9 trong album White của nhóm nhạc huyền thoại The Beatles.

Bản nhạc này không phải được tấu lên từ các nhạc cụ mà là dữ liệu âm thanh được công cụ Waves của tàu Juno thu thập từ sự phát xạ các sóng vô tuyến điện từ của Ganymede, thứ giúp họ hiểu thêm rất nhiều về từ quyển của mặt trăng lớn hơn cả Sao Diêm Vương này. (Từ quyển là vùng không gian bao quanh một hành tinh được điều khiển bởi từ trường của hành tinh đó).

"Bản nhạc nền vừa đủ hoang dã để khiến bạn cảm thấy như thể đang cưỡi ngựa khi Juno đi ngang qua Ganymede lần đầu tiên sau hơn 2 thập kỷ", Tiến sĩ Scott Bolton, nhà nghiên cứu hành tinh từ Viện Nghiên cứu Tây Nam, một trong những thành viên chủ chốt của nhóm điều hành Juno, cho biết.

Theo Science Alert, đoạn âm thanh được thu vào ngày 7/6/2021. Lúc đó, tàu Juno đạt đến điểm tiếp cận gần nhất với mặt trăng Ganymede trong vòng bay thứ 34 của nó quanh Sao Mộc. Nó đã bay vào vùng cách mặt trăng 1.038 km với vận tốc tương đối là 67.000 km/giờ.

Tiến sĩ Bolton nhận định, có những đoạn âm thanh được thay đổi đột ngột sang tần số cao hơn, đó được cho là lúc Juno bay vào một vùng khác trong từ quyển của Ganymede. Trong khi đó, một số nhà khoa học khác của NASA nghi ngờ rằng việc thay đổi tần số có thể do tàu bay từ vùng ban đêm sang vùng ban ngày của Ganymede.

Đoạn âm thanh tàu Juno của NASA thu được trong chuyến bay gần Ganymede.

Ganymede là mặt trăng lớn nhất của Sao Mộc, cũng là lớn nhất hệ Mặt Trời, lớn hơn cả Sao Thủy và Sao Diêm Vương và là một trong những thiên thể được giới thiên văn nhắm đến trong hành trình tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh.

Trước đó, một số nghiên cứu của NASA đặt ra nghi ngờ rằng mặt trăng này có biển ngầm bên dưới bề mặt băng giá, được sưởi ấm bởi hệ thống thủy nhiệt và sự tương tác thủy triều phức tạp với hành tinh mẹ cũng như với 3 mặt trăng khổng lồ khác là Io, Europa và Calisto.

Cuối tháng 7/2021, một nghiên cứu công bố trên Nature Astronomy, phân tích dữ liệu cực tím của Kính viễn vọng Hubble (NASA/ESA) đã tiết lộ bằng chứng về hơi nước trên thiên thể này. Ganymede cũng là mặt trăng hiếm hoi trong vũ trụ sở hữu từ quyển mạnh mẽ, thứ giúp nó chống lại các bức xạ có hại, một trong những điều kiện giúp bảo vệ sự sống nếu đó là nơi sống được.

Minh Hoa (t/h)