Sự kiện

Tàu chở 71 tấn dầu đang chìm ở đảo Phú Quý, nguy cơ tràn dầu ra biển trên diện rộng

Do thời tiết xấu, một chiếc tàu dịch vụ hậu cần tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chở 71 tấn dầu không rõ nguồn gốc đã va vào vùng đá san hô, dẫn đến chìm một phần khi đang neo đậu tại cảng Phú Quý, nguy cơ tràn dầu ra biển trên diện rộng.

Ngày 2/7, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận cho biết, một chiếc tàu chở dầu của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mang số hiệu BR-VT 98459 TS, công suất 500CV đang bị chìm ở đảo Phú Quý, công tác cứu hộ vẫn đang được gấp rút thực hiện.

Chiếc tàu chở 71 tấn dầu mang số hiệu BR-VT 98459 TS đang bị chìm một phần, nguy cơ tràn dầu ra biển. 

Đây là con tàu có 5 thuyền viên bị Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận tạm giữ do chở 71 tấn dầu không rõ nguồn gốc vào chiều 29/6. Đến khoảng 17h30 ngày 1/7, khi con tàu này di chuyển vào gần cảng đảo Phú Quý để neo đậu thì gặp thời tiết xấu và mắc cạn, sau đó va vào vùng san hô cạn ở phía Đông Nam của cảng Phú Quý, dẫn đến chìm một phần thân tàu.

Sau khi phát hiện sự cố, trong đêm 1/7, huyện đảo Phú Quý đã điều các phương tiện tiếp cận để hút dầu ra khỏi tàu, nhưng không thành.

Theo Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận, 71 tấn dầu trên tàu đều chứa trong thùng phuy. Tuy nhiên, một phần dầu trong khoang tàu BR-VT 98459 TS sắp tràn ra biển.

Đến sáng nay, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận phát hiện khoảng 120 thùng phuy ở 5 khoang phía trước có dấu hiệu bung dầu ra do nước tràn vào, va lắc. Nước và dầu loang ra màu đen ở trong khoang. Trong số 3 khoang dầu phía sau có một khoang cũng đã bị nước tràn vào, do đó nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu ra khu vực đảo Phú Quý là rất lớn.

Thông tin từ UBND huyện đảo Phú Quý, hiện ở khu vực này gió rất mạnh, các phương tiện cứu hộ khó tiếp cận tàu chở dầu. Tại Đảo Phú quý không có phương tiện cứu hộ sự cố dầu tràn, nên UBND huyện đảo Phú Quý đề nghị ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh có phương án ứng cứu.

Hiện, lực lượng chức năng tỉnh Bình Thuận đang cho phương tiện áp sát để hút dầu trên tàu bị nạn. Đồng thời phối hợp với huyện đảo Phú Quý bố trí lực lượng chống nguy cơ tràn dầu, phòng cháy chữa cháy tại khu vực tàu gặp nạn.