Tiêu điểm thế giới

Tàu chiến Anh di chuyển đến Biển Đen giữa căng thẳng leo thang

Hai tàu khu trục của Anh sẽ lên đường đến Biển Đen vào tháng 5 trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Ukraine và Nga.

Tờ Sunday Times, dẫn lời các nguồn tin cao cấp, khẳng định việc triển khai thể hiện tinh thần đoàn kết với Ukraine và các đồng minh NATO của Anh.

Theo báo cáo, một tàu khu trục Type 45 được trang bị tên lửa phòng không và tàu khu trục hạng nhẹ Type 23 sẽ rời nhóm tàu hộ tống của Hải quân Hoàng gia Anh tại Đại Trung Hải và đi qua eo biển Bosphorus để vào Biển Đen.

Một tàu khu trục Type 45 được trang bị tên lửa phòng không sẽ đến Biển Đen. (Ảnh.Sunday Times)

Máy bay phản lực tàng hình F-35B Lighting của RAF và trực thăng săn ngầm Merlin, trên tàu sân bay HMS Queen Elizabeth, sẵn sàng hỗ trợ các tàu chiến hoạt động tại Biển Đen.

Mặc dù Bộ Quốc phòng Anh khẳng định việc triển khai nằm trong kế hoạch đã có nhưng nó thực hiện vào thời điểm căng thẳng giữa Nga và Ukraine đang leo thang khiến truyền thông đặc biệt quan tâm.

Máy bay F35B Lighting của Lực lượng phòng không Hoàng gia Anh.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Anh cũng xác nhận, sáu máy bay phản lực Typhoon của Không quân Hoàng gia Anh đã di chuyển đến Đông Âu với nhiệm vụ kết hợp với Ukraine kiểm soát khu vực không phận tại Biển Đen.

Thiên Đức