Xu hướng thị trường

LG lôi kéo thêm nhiều đối tác đầu tư vào "thung lũng silicon" Việt Nam

Ngoài việc đặt trụ sở, đưa các công ty thuộc tập đoàn đến đây, LG còn lôi kéo nhiều đối tác đầu tư vào Khu công nghệ thông tin tập trung lớn nhất nước.

Ngày 30/10, LG Electronics đã ký kết hợp tác bàn giao mặt bằng 2 tầng tại toà nhà DITP Tower, thuộc tập đoàn Trung Nam và tiếp tục là mở trụ sở văn phòng R&D thiết bị điện tử ô tô ở khu công nghệ cao Danang IT Park.

Ông Jung Seung Min, đại diện tập đoàn LG cho biết, cách đây 4 năm, khi lập trụ sở lớn tại thủ đô Hà Nội về nghiên cứu và phát triển phần mềm công nghệ cao, đơn vị còn khá lo lắng vì sợ kỹ sư Việt Nam thiếu kỹ năng trong quá trình làm việc về công nghệ phần mềm.

Tuy nhiên, sau quá trình hoạt động, đơn vị này nhận thấy, kỹ sư Việt Nam có các tố chất siêng năng, cần cù, có thể xử lý hết tất cả mọi vấn đề. Do đó, lãnh đạo tập đoàn đã đặt niềm tin chắc chắn vào nhân lực, kỹ sư người Việt Nam.

Ông Jung Seung Min muốn kéo những người con Đà Nẵng về phục vụ phát triển quê hương. 

Với nhu cầu cấp thiết mở rộng quy mô, LG quyết định mở cơ sở 2 về nghiên cứu, phát triển phần mềm tại Việt Nam. Tập đoàn đã khảo sát nhiều nơi, đặt lên bàn cân, sau cùng đã chọn TP.Đà Nẵng làm điểm đến.

Jung Seung Min cho biết, có 3 lý do để chọn TP.Đà Nẵng. Thứ nhất, tập đoàn nhận được sự hỗ trợ rất lớn của chính quyền TP.Đà Nẵng.

Thứ 2, UBND TP.Đà Nẵng và LG có cùng tầm nhìn lâu dài, biến thành phố trở thành 1 thung lũng silicon, nơi phát triển về công nghệ cao được thế giới biết đến.

Thứ 3, TP.Đà Nẵng là nơi có nhiều trường đại học; sinh viên ra trường có nhiều người xuất sắc, đáp ứng về nhân lực…

Tập đoàn LG vào thăm dò, xúc tiến với TP.Đà Nẵng từ 5/10. Chưa tròn 1 tháng, nhưng đơn vị đã có nhiều trải nghiệm, vượt xa mục tiêu ban đầu đặt ra và việc ký kết hợp tác bàn giao mặt bằng 2 tầng tại toà nhà DITP Tower là minh chứng rõ ràng nhất.

Theo vị đại diện LG, trong thời gian ngắn, đơn vị sẽ tuyển 200 kĩ sư. Và, điều mong muốn lớn nhất, tập đoàn sẽ thu hút những người con của TP.Đà Nẵng và miền Trung trở về thúc đẩy sự phát triển của quê hương.

Ngoài ra, LG tiến hành hợp tác, ký kết thoả thuận với các trường đại học trên địa bàn thành phố nhằm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực công nghệ thông tin, tạo cơ hội việc làm, xây dựng môi trường làm việc năng động, trẻ trung và chuyên nghiệp.

“Mục tiêu của chúng tôi sẽ trở thành đơn vị nghiên cứu và phát triển công nghệ cao hàng đầu Việt Nam trong tương lai gần. Do đó, chúng tôi tuyển dụng, đào tạo các kỹ sư với khả năng xây dựng công nghệ tương lai chứ không chỉ là các phần mềm đơn giản”, ông Jung Seung Min chia sẻ.

Ngoài ra, trong thời gian tới, LG sẽ xem xét mở rộng, đưa thêm nhiều công ty thuộc tập đoàn đến TP.Đà Nẵng.

Đồng thời, LG lôi kéo thêm nhiều đối tác vào đầu tư tại địa phương, khu công nghệ cao Danang IT Park và sẽ đến TP.Đà Nẵng xúc tiến đầu tư vào tháng 11 và tháng 12 này.

Lãnh đạo LG và các đơn vị thảo luận về định hướng phát triển ngành công nghệ cao tại TP.Đà Nẵng. 

Ông Nguyễn Anh Huy, Giám đốc Danang IT Park, cho biết, việc thu hút được công ty LG lựa chọn DITP Tower làm trụ sở cũng như TP.Đà Nẵng lần này là thành quả của quá trình làm việc của ban lãnh đạo HĐND, UBND TP, các sở, ban, ngành cũng như ban Xúc tiến đầu tư TP.Đà Nẵng.

Theo giới thiệu trên cổng thông tin điện tử TP.Đà Nẵng, Danang IT Park là dự án trọng điểm được TP.Đà Nẵng kỳ vọng góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương cũng như diện mạo đô thị khu Tây Bắc.

Dự án có diện tích 341 ha, tổng vốn đầu tư 121 triệu USD, DITP đặt mục tiêu doanh thu 1,5 tỷ USD/năm, tuyển dụng 25.000 lao động.

Đây là một khu công nghệ thông tin tập trung lớn nhất nước, một thung lũng Silicon của Việt Nam.

Hiện DITP đã hoàn thành xây dựng giai đoạn 1 quy mô 131ha với vốn đầu tư 82 triệu USD. DIPT đang có kế hoạch đầu tư thêm 196 triệu USD và mở rộng lên 210 ha vào năm 2023.

Tuy nhiên, đến nay, giai đoạn 2 của DITP đang gặp khó khăn vì UBND TP.Đà Nẵng chậm tiến hành bàn giao mặt bằng.

Đại diện sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Đà Nẵng cho biết, trong quá trình thực hiện các thủ tục giai đoạn 2 ở dự án này gặp một số vướng mắc, khó khăn nên đơn vị đã có báo cáo gửi Thành uỷ TP.Đà Nẵng và đang chờ ý kiến, hướng xử lý.