Hồ sơ doanh nghiệp

Tập đoàn Công nghiệp Cao su ước lãi hơn 5.100 tỷ đồng năm 2021

Doanh thu và lợi nhuận năm 2021 đều vượt chỉ tiêu, ban lãnh đạo GVR tiếp tục đặt mục tiêu doanh thu năm nay đạt 30.000 tỷ đồng còn lợi nhuận là 6.300 tỷ đồng.

Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam (VRG, HoSE: GVR) đã tổ chức Đại hội cổ đông bất thường và Hội nghị tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Tại Đại hội cổ đông bất thường, tập đoàn đã bầu ban lãnh đạo mới. Ông Trần Công Khai - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, được bầu làm Chủ tịch nhiệm kỳ mới thay ông Trần Ngọc Thuận.

Ông Trần Công Khai sinh năm 1974, trước đây giữ chức Phó tổng giám đốc được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026. Chủ tịch nhiệm kỳ trước là ông Trần Ngọc Thuận vẫn nằm trong Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới.

Ông Trần Công Khai (thứ tư từ trái sang) tại phiên họp ngày 12/1. (Ảnh: GVR)

Theo báo cáo của ban lãnh đạo, về tình hình kinh doanh, năm 2021 có nhiều biến động và thách thức khi dịch Covid-19 diễn biến khó lường đã tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất-kinh doanh của cả nước nói chung và ngành cao su nói riêng.

Tuy nhiên, tập đoàn vẫn ghi nhận doanh thu và lợi nhuận tăng so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, về chỉ tiêu kinh doanh, tổng doanh thu hợp nhất toàn tập đoàn ước đạt 29.091 tỷ đồng. Theo đó, lợi nhuận trước thuế ước đạt 6.162 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ước đạt 5.179 tỷ đồng. Như vậy, so với thực hiện năm 2020, doanh thu của tập đoàn tăng gần 38% và lợi nhuận sau thuế tăng 2%. 

So với kế hoạch hợp nhất đề ra hồi đầu năm, GVR vượt 8% kế hoạch doanh thu và đạt tới 113% mục tiêu lợi nhuận hợp nhất toàn tập đoàn.

Ngoài ra, tương ứng với kết quả kinh doanh, sản lượng khai thác mủ cao su là 402.900 tấn, đạt 106% kế hoạch, tăng hơn 30.000 tấn so với năm 2020; thu mua đạt trên 90.500 tấn, vượt 28% so với kế hoạch; tiêu thụ trên 490.000 tấn, vượt 7% so với kế hoạch.

Theo Báo cáo tài chính quý III/2021, kết quả lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, GVR đạt 16.712 tỷ đồng doanh thu, tăng 38% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế là 3.816 tỷ đồng, tăng 88% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, ước tính riêng trong quý IV/2021, tập đoàn đạt 12.379 tỷ đồng doanh thu và khoảng 1.363 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 37% về doanh thu và giảm 57% chỉ tiêu lợi nhuận so với cùng kỳ năm trước.

Hồi đầu tháng 1/2022, GVR cũng điều chỉnh kế hoạch kinh doanh. Tập đoàn cho biết dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và việc thực hiện giãn cách kéo dài đã ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của công ty mẹ tập đoàn. Do vậy, HĐQT đã thống nhất điều chỉnh giảm kế hoạch doanh thu tập đoàn mẹ từ 4.291 tỷ đồng xuống 3.799 tỷ đồng, tức giảm 11,4%; lợi nhuận sau thuế kế hoạch cũng giảm 982 tỷ đồng từ 3.041 tỷ xuống 2.059 tỷ đồng, tức giảm 33%, tương ứng gần 1.000 tỷ đồng.

Ban lãnh đạo mới đặt mục tiêu doanh thu năm 2022 đạt 30.000 tỷ đồng và lợi nhuận 6.300 tỷ đồng. Tính riêng công ty mẹ thì mục tiêu doanh thu hơn 4.090 tỷ đồng và lợi nhuận gần 2.370 tỷ đồng.