Hồ sơ doanh nghiệp

Tập đoàn Bảo Việt đạt doanh thu hơn 2 tỷ USD

Bảo Việt và các đơn vị thành viên ghi nhận mức tăng trưởng khả quan với tổng doanh thu hợp nhất đạt 50.380 tỷ đồng, tăng 2,8% so với năm 2020.

Tập đoàn Bảo Việt (HoSE: BVH) mới đây đã công bố báo cáo tài chính quý IV và cả năm 2021. Theo đó, dù dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng đến tình hình phát triển chung nhưng Bảo Việt vẫn hoàn thành các chỉ tiêu vượt kế hoạch năm 2021. 

Cụ thể, trong quý IV/2021, doanh thu thuần của Bảo Việt đạt 10.043 tỷ đồng, tăng gần 4% so với quý IV/2020. Tuy nhiên, tổng chi bồi thường và trả tiền bảo hiểm, cùng chi khác cho hoạt động bảo hiểm gốc tăng cao hơn cùng kỳ khiến lợi nhuận gộp kinh doanh bảo hiểm quý IV/2021 của Bảo Việt âm gần 5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 472 tỷ đồng. Nhờ khoản lợi nhuận gần 1.980 tỷ đồng từ hoạt động tài chính, cùng việc tiết giảm hàng trăm tỷ đồng chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp, Bảo Việt mới thoát lỗ hoạt động kinh doanh quý IV/2021 và báo lãi 524,5 tỷ đồng sau thuế tăng gần 5% so với mức cùng kỳ năm trước đạt 527 tỷ đồng. 

Theo báo cáo của Bảo Việt, quý IV/2021, lãi tiền gửi đã sụt giảm 19%. Tuy nhiên, hoạt động tài chính của tập đoàn vẫn tăng trưởng quý vừa qua nhờ lãi từ đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu tăng 22% và lãi từ đầu tư, kinh doanh chứng khoán, tăng gần 420%.

Lũy kế cả năm 2021, tổng doanh thu hợp nhất của Bảo Việt ước đạt 50.380 tỷ đồng (tương đương hơn 2,2 tỷ USD), tăng gần 3% so với năm liền trước. Sau khi trừ các chi phí, Bảo Việt thu về khoản lãi ròng 1.989 tỷ, tăng 20,5 % so với năm liền trước.

Giải trình kết quả kinh doanh, đại diện Bảo Việt cho biết kết quả ghi nhận khả quan nhờ diễn biến sôi động và tích cực của thị trường tài chính trong năm 2021, đặc biệt là thị trường chứng khoán.

Theo đó, năm 2021, tổng doanh thu của Bảo Việt Nhân thọ đạt 37.845 tỷ đồng, tăng 4,6% so với năm trước. Trong đó, tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 30.562 tỷ đồng, tăng trưởng 9,0% so với năm 2020, tiếp tục giữ vững ngôi vương thị trường về tổng doanh thu phí bảo hiểm. Lợi nhuận sau thuế đạt 875 tỷ đồng, tương đương năm 2020. 

Tổng doanh thu Bảo hiểm Bảo Việt đạt 10.568 tỷ đồng, trong đó doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 8.949 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 215 tỷ đồng, tăng trưởng tốt so với thực hiện năm 2020. 

Tổng doanh thu của Quản lý Quỹ Bảo Việt (BVF) đạt 115 tỷ đồng, tăng trưởng 1,2%, lợi nhuận sau thuế đạt 43,7 tỷ đồng, tăng trưởng 3,2% so với năm 2020. BVF tiếp tục giữ vững vị trí top 2 công ty quản lý quỹ có tổng tài sản quản lý lớn nhất thị trường, đạt 96.290 tỷ đồng. Trong năm 2021 các quỹ mở của Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt đều ghi nhận mức tăng trưởng tốt khi Quỹ đầu tư Cổ phiếu Năng động (BVFED) tăng trưởng 41,8% vượt mức tăng trưởng bình quân của thị trường là 37,7% và nằm trong top 10 quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng cao nhất thị trường. Quỹ đầu tư Cổ phiếu Triển vọng Bảo Việt cũng đạt mức tăng trưởng vượt kỳ vọng là 30,6%. Trong bối cảnh thị trường lãi suất cố định diễn biến theo xu hướng đi ngang ở mặt bằng thấp trong năm 2021, Quỹ đầu tư Trái phiếu Bảo Việt (BVBF) ghi nhận mức tăng trưởng 4,7%. 

Với Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), nhờ sự bùng nổ của thị trường chứng khoán, tổng doanh thu năm 2021 của công ty ước đạt 1.146 tỷ, lợi nhuận sau thuế đạt 232 tỷ đồng, đều tăng gấp đôi so với năm 2020.

Cổ phiếu BVH từng rớt mạnh hồi tháng 3/2020 xuống mức 31.700 đồng/cổ phiếu. Đến hết năm 2021, BVH đạt 57.000 đồng/cổ phiếu. Kết thúc phiên ngày 9/2/2022, BVH hiện đạt 55.200 đồng/cổ phiếu. 

Cổ phiếu BVH hiện đạt 55.200 đồng/cổ phiếu. (Ảnh: FireAnt)

Đến cuối năm 2021, tổng tài sản của Bảo Việt đã đạt trên 169.460 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2020. Trong đó, tập đoàn này đang có khoản đầu tư tài chính lên tới 142.618 tỷ, chiếm 84% tổng tài sản và tăng 19% so với năm trước. Bảo Việt cũng đang có khoảng 2.800 tỷ đầu tư vào chứng khoán, cùng hơn 3.900 tỷ đồng đầu tư vào các công ty liên doanh, liên kết.