Tài chính - Ngân hàng

"Tập đoàn" 500.000 tỷ khiến vốn đăng ký doanh nghiệp trong nước "đột biến"

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết vốn đăng ký doanh nghiệp 5 tháng đầu năm 2021 tăng đột biến do có sự xuất hiện của 2 doanh nghiệp đăng ký vốn điều lệ hơn 21 tỷ USD.

Dậy sóng trước những con số "siêu to khổng lồ" 

Báo cáo về tình hình phát triển doanh nghiệp trong năm 2020 và 5 tháng đầu năm 2021 của bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trong 5 tháng đầu năm 2021, số doanh nghiệp thành lập mới là 55.769 doanh nghiệp, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm 2020. Đây là số doanh nghiệp thành lập mới cao nhất trong giai đoạn 5 tháng đầu năm trong giai đoạn 2016 - 2021.

Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 5 tháng đầu năm 2021 là 2.278.416 tỷ đồng (tăng 65,7% so với cùng kỳ năm 2020), trong đó số vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới là 1.303.327 tỷ đồng (tăng 133,6% so với cùng kỳ năm 2020).

Đáng chú ý, vốn đăng ký điều lệ tăng đột biến là do có 2 doanh nghiệp tại TP. HCM đăng ký thành lập mới vào ngày 20/5 với số vốn lần lượt là 25.000 tỷ đồng và 500.000 tỷ đồng.

Thời gian qua, giới tài chính trong nước "dậy sóng" trước tin "đại gia" 8X đăng ký thành lập 5 công ty với tổng vốn hơn 525.000 tỷ đồng, trong đó cá nhân Quốc Anh chiếm tổng vốn là 523.102 tỷ (tương đương 22,7 tỷ USD).

Nơi ở của ông chủ doanh nghiệp 500.000 tỷ đồng vừa đăng ký thành lập. 

Con số này tương đương gần 7% quy mô toàn nền kinh tế, bằng gần 25% tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2020 (2,1 triệu tỷ đồng).

Con số 500.000 tỷ đồng cao hơn giá trị vốn hóa của bất kỳ doanh nghiệp nào trên sàn chứng khoán hiện tại. Trong đó, Vingroup, doanh nghiệp giá trị nhất sàn chứng khoán, có vốn hóa tính tới cuối phiên 2/6 là gần 400.000 tỷ đồng. Vietcombank và Vinhomes là hai doanh nghiệp còn lại có giá trị trên 300.000 tỷ đồng, phần còn lại trong top 10 đều dưới 200.000 tỷ.

Giả sử, chỉ căn cứ số cổ phiếu lưu hành và thị giá hiện tại, vốn điều lệ của Auto Investment Group - doanh nghiệp của ông Nguyễn Vũ Quốc Anh sẽ mua được cả 2 ngân hàng quốc doanh đứng đầu là VietinBank và BIDV, 2 ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu là Techcombank và VPBank, hoặc 2 doanh nghiệp sản xuất đứng đầu thị trường là Vinamilk và Hòa Phát.

Địa chỉ đăng ký công ty vốn khủng là căn nhà cấp 4 tại 109 đường số 3 phường Phước Bình, TP. Thủ Đức, TP. HCM. Ngoài ra văn phòng kinh doanh của các công ty vốn khủng nằm ở tòa nhà Bitexco Financial Tower và Landmark 81.

Người trong cuộc lên tiếng và những hoài nghi

Mới đây, vào 15/6, ông Nguyễn Vũ Quốc Anh đã tổ chức họp báo doanh nghiệp trên kênh Youtube để giới thiệu quy mô doanh nghiệp của mình.

Điều đáng nói, tại cuộc nói chuyện, ông Nguyễn Vũ Quốc Anh đã đưa ra những phát ngôn "ngây ngô" khiến nhiều người bật cười.

(Ảnh chụp màn hình)

"Tôi chẳng có tiền, nhưng tôi có chất xám. Tôi tin là chất xám của tôi sẽ giúp ích được cho quốc gia, cho người dân mình. Đừng nói tôi nổ! Tôi không nổ", Quốc Anh khẳng định.

"Có người hỏi tôi có phải tỷ phú, tôi bảo "Không, tôi chẳng có gì, tôi chỉ có chất xám. Nhiều người nói tôi ở nhà cấp 4, nhưng phong cách tôi thích sống âm thầm, vừa rồi là do sự cố chứ tôi không muốn PR", anh nói thêm.

Nguyễn Vũ Quốc Anh từng tiết lộ anh có tới 17 công ty, nhưng chỉ có 20 nhân sự, và lực lượng này "toàn siêu nhân, không phải người thường".

Về chi phí vận hành, CEO CTCP Tập đoàn Đầu tư Công nghệ Tự động toàn cầu (Auto Investment Group) Nguyễn Vũ Quốc Anh lại tự tin khẳng định, dù có 10.000 nhân viên thì chi phí không vượt quá 200 triệu đồng/tháng.

Liên quan đến việc nộp đủ số tiền 21,7 tỷ USD chỉ sau 90 ngày, Tổng giám đốc kiêm đại diện pháp luật của doanh nghiệp vừa thành lập với vốn điều lệ 500.000 tỷ đồng cho biết: "Mọi người hay đặt câu hỏi 90 ngày nữa liệu có chuyện giảm vốn điều lệ, hay sẽ nộp đủ gần 500.000 tỷ đồng. Tôi nói đơn giản như thế này: Muốn biết hay không, cứ chờ đến 90 ngày nữa!".

Thanh Minh (Dân Trí/Cafe F)