Đời sống

Tảng thịt trắng kỳ dị xuất hiện trên bãi biển nước Anh

Một cư dân địa phương đã phát hiện ra cục thịt kỳ lạ khi đang dắt chó đi dạo trên bãi biển Marazion, gần Penzance ở Cornwall, Anh.

Helen Marlow, 50 tuổi, đang đi dạo trên bãi biển Marazion, gần Penzance ở Cornwall (Anh) thì tình cờ phát hiện khối trắng bí ẩn gần một đám rong biển.

"Tôi phát hiện khối trắng khổng lồ kỳ dị trên bãi biển vào khoảng giữa trưa khi thủy triều rút xuống. Tôi không biết chính xác đó là vật thể gì, tôi chưa từng nhìn thấy thứ gì giống như vậy từ trước đến nay. Khối màu trắng không có vết cắt đặc biệt nào, cũng không có mùi khó chịu", cô kể.

Marlow cho biết, con chó của cô đã rất thích thú và cố gắng chà xát cơ thể lên cục thịt bí ẩn, điều đó phần nào chứng tỏ nó vô hại. Dù vậy cô ấy vẫn thực sự không biết nó là gì.

Marlow sau đó đã tải các bức ảnh về khối thịt kỳ lạ lên nhóm Facebook của Hiệp hội Nghiên cứu Sinh vật biển Anh và nhận được nhiều phỏng đoán trái chiều. "Trông giống như một quả bóng đầy cát", "Phát hiện tuyệt vời, tôi tò mò muốn biết đó là sinh vật gì", “Liệu đó có phải sinh vật ngoài hành tinh không”... cư dân mạng bình luận.

Bài đăng cũng thu hút sự chú ý của Mạng lưới mắc cạn biển của Tổ chức Động vật hoang dã Cornwall (CWT), nơi ghi lại tất cả các vật chất hữu cơ chết trôi dạt vào bờ biển trong khu vực.

Ban đầu, các nhà nghiên cứu nghi ngờ rằng, vật trông giống người ngoài hành tinh có thể là nhau thai cá voi. Abby Crosby, một nhân viên bảo tồn biển tại CWT, cho biết, điều này sẽ thực sự thú vị, bởi vì điều đó có nghĩa là một con cá voi con đã được sinh ra ở ngoài khơi bờ biển Cornwall.

Tuy nhiên, chuyên gia Chương trình điều tra eo biển Cetacean của Anh nhận định rằng khả năng đó là ruột hay dạ dày của cá voi. Người dân địa phương thường thấy xác các động vật có vú ở biển như cá heo, cá voi ở các giai đoạn phân hủy khác nhau dạt vào bờ biển. Do đó, đây không phải là một phát hiện bất thường.

Không rõ chính xác phần dạ dày này thuộc về loài cá voi nào, nhưng kích thước của nó cung cấp một số manh mối.

Phần dạ dày phải đến từ một loài cá voi khá lớn. Một số loài cá voi lớn thường đi qua vùng biển của Vương quốc Anh, bao gồm cá voi vây (Balaenoptera physalus), cá voi mỏ (Balaenoptera acutorostrata) và cá voi lưng gù (Megaptera novaeangliae). Những loài mà du khách ít gặp hơn bao gồm các loài như cá nhà táng (Physeter macrocephalus) và cá voi đầu cong (Balaena mysticetus).

Dù đốm màu trắng khổng lồ là vật thể gì, người phát hiện ra nó là cô Helen Marlow cũng cảm thấy may mắn vì đã lần đầu tiên tìm thấy một điều kỳ lạ như vậy khi đi chơi ở biển.

Cô nói: "Tôi cảm thấy rất vui, may mắn khi nhìn thấy vật thể này và thực sự muốn khám phá nguồn gốc của nó. Điều này cho thấy đại dương ẩn chứa nhiều điều bí ẩn mà con người chưa thể biết hết".

Minh Hoa (t/h theo Infonet, Tiền Phong)