Tiêu điểm

Tăng cường kiểm tra an toàn giao thông dịp Tết 2024

Các hãng hàng không có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tăng chuyến bay phục vụ trong các ngày cao điểm, bố trí giờ bay đêm để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách.

Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thắng vừa ký ban hành kế hoạch phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết 2024.

Thông tin trên Dân Trí, với lĩnh vực hàng không, Bộ trưởng chỉ đạo Cục Hàng không Việt Nam tăng cường công tác kiểm soát an ninh, an toàn bay; tăng cường nhân lực, trang thiết bị soi chiếu để bảo đảm an ninh, an toàn và phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại trong các ngày cao điểm.

Các hãng hàng không có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tăng chuyến bay phục vụ trong các ngày cao điểm, bố trí giờ bay đêm để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách; điều hành lịch bay hạn chế tối đa việc chậm chuyến, hủy chuyến đặc biệt trong dịp cao điểm Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chuyên ngành như xe tra nạp xăng dầu, xe chở thức ăn, xe chở khách/chở hàng… cũng phải tăng cường kiểm tra, bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông trong sân bay.

Ngoài ra, Bộ trưởng yêu cầu sân bay Tân Sơn Nhất và Nội Bài phối hợp chặt chẽ với Sở GTVT Tp.HCM và Hà Nội để có phương án tăng cường xe taxi, xe buýt giải tỏa khách trong những ngày cao điểm Tết.

Tăng cường tuyên truyền người dân không vi phạm nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Báo Lao Động.

Đối với lĩnh vực đường bộ, Bộ trưởng Bộ GTVT yêu cầu Cục Đường bộ có trách nhiệm chủ động tổ chức kiểm tra công tác phục vụ vận tải đường bộ trong dịp Tết. Hướng dẫn, đôn đốc các Sở GTVT chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải, bến xe thực hiện công khai, minh bạch và đúng quy định về giá cước vận tải, các loại giá, phí dịch vụ tại bến xe. Kiểm tra chặt chẽ điều kiện an toàn của phương tiện và lái xe trước khi xuất bến, niêm yết biển kiểm soát của xe và số điện thoại của cơ quan chức năng để hành khách biết và phản ánh qua đường dây nóng...

Cục Đường bộ Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo nhà đầu tư BOT xây dựng phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông tại các trạm thu phí khi lưu lượng tham gia giao thông tăng đột biến, hạn chế tình trạng ùn tắc trước khi vào trạm thu phí, trường hợp xảy ra tắc đường phải mở barie để giải tỏa phương tiện.

Đối với các Sở GTVT, Bộ GTVT đề nghị các đơn vị này chủ động phối hợp với Sở Tài chính và Công an cấp tỉnh thành lập các đoàn kiểm tra công tác phục vụ vận tải, kiểm tra việc tuân thủ quy định về giá cước, bảo đảm trật tự an toàn giao thông; tăng cường vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt để kết nối với các loại hình vận tải khác, kịp thời giải tỏa hành khách tại các bến xe; chủ động đề xuất UBND cấp tỉnh có kế hoạch tổ chức các chuyến xe hỗ trợ công nhân, sinh viên về quê ăn Tết, theo Công Lý.

Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tết Nguyên đán 2024 người lao động được nghỉ trong 7 ngày, từ thứ năm ngày 8/2/2024 (tức ngày 29 tháng Chạp) đến hết thứ tư ngày 14/2/2024 (tức ngày mùng 5 tháng Giêng).

Công đoàn sẽ hỗ trợ tàu xe cho công nhân khó khăn về quê ăn Tết

Mới đây, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết cơ quan này đã có kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Công đoàn Việt Nam nhấn mạnh việc chăm lo dịp Tết nhằm tạo động lực, cổ vũ người lao động hăng say làm việc, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tăng sự gắn bó với cơ quan, đơn vị.

Cụ thể, đối tượng ưu tiên là người có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo, thiên tai, giảm giờ làm, mất việc, gia đình chính sách… Đặc biệt, người lao động nhiều năm chưa về quê ăn Tết, trực Tết cũng thuộc diện ưu tiên quan tâm.

Theo kế hoạch trên, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam dự kiến phối hợp với các đối tác tổ chức chương trình Hành trình Tết công đoàn - Xuân 2024 để tặng vé tàu hỏa, máy bay miễn phí cho người lao động khó khăn về quê ăn Tết.

Bên cạnh đó, công đoàn yêu cầu các cấp công đoàn nắm bắt tình hình trả lương, thưởng Tết tại các doanh nghiệp, tránh tình trạng nợ lương, chủ bỏ trốn, tạm dừng hoạt động, phá sản, giải thể không bảo đảm quyền lợi cho công nhân.

Cũng theo kế hoạch, tổ chức công đoàn sẽ cân đối nguồn lực chăm lo 500.000 đồng/đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, không quá 10% tổng số nhân sự ở cơ sở.

Đối với hoạt động có lãnh đạo Đảng, Nhà nước, người lao động có hoàn cảnh khó khăn sẽ nhận quà trị giá 1,3 triệu đồng/người.

Trúc Chi (t/h)