Thế giới

Tăng cường khả năng phòng không là ưu tiên hàng đầu cho Ukraine

Ukraine cũng cần thêm vũ khí chống tăng, chống thiết giáp và khả năng phòng thủ ven biển để chống lại các tàu Nga ở phía Nam.

“Nó có thể là các hệ thống phòng không trên mặt đất, hay máy bay chiến đấu, bất cứ thứ gì đều có thể”, Tùy viên quốc phòng tại Đại sứ quán Ukraine ở Washington, Thiếu tướng Borys Kremenetskyi, nói với AP.

Trở về từ một cuộc họp tại Lầu Năm Góc, Thiếu tướng Kremenetskyi, nhấn mạnh tăng cường khả năng phòng không là ưu tiên hàng đầu cho Ukraine ngay lúc này.

Ông cho biết, có nhiều quốc gia trên thế giới có hệ thống phòng không do Liên Xô sản xuất mà người Ukraine đã biết cách vận hành. “Chính phủ Mỹ cũng có thể thúc đẩy các quốc gia đó cung cấp thiết bị này cho chúng tôi”, ông Kremenetskyi nói.

Ukraine đã yêu cầu Israel bán cho họ hệ thống phòng không Vòm Sắt (Iron Dome, nhưng Israel đã từ chối, theo AP.

Ukraine cũng cần thêm vũ khí chống tăng, chống thiết giáp và khả năng phòng thủ ven biển để chống lại các tàu Nga ở phía Nam.

Thiếu tướng Kremenetskyi cho biết, Ukraine rất biết ơn sự hỗ trợ mà họ đã nhận được từ Mỹ và các đồng minh của Mỹ. Điều này đã cho phép Ukraine làm chậm bước tiến của quân Nga. Ông nói: “Vì chiến sự vẫn đang tiếp diễn, chúng tôi cần nhiều hơn thế ngay bây giờ. Vì vậy, chúng tôi cố gắng làm việc với các đối tác của mình để có nó càng sớm càng tốt”.

Mỹ tăng cường sức mạnh phòng thủ ở Ba Lan với tổ hợp Patriot

Quân đội Mỹ cho biết hôm 8/3 rằng họ đang chuyển 2 tổ hợp phòng thủ tên lửa Patriot tới Ba Lan "để đối đầu với bất kỳ mối đe dọa tiềm tàng nào" đối với các đồng minh và lãnh thổ NATO, Anadolu Agency đưa tin.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh cuộc tấn công quân sự của Nga vào Ukraine đã kéo dài 2 tuần.

Patriot là hệ thống phòng không được thiết kế nhằm tiêu diệt các tên lửa đạn đạo tầm ngắn, tên lửa hành trình và các loại máy bay tiên tiến. Ảnh: DW

"Theo chỉ đạo của Bộ trưởng Quốc phòng và theo lời đề nghị của các đồng minh Ba Lan, Tướng Wolters, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Châu Âu của Mỹ, đã chỉ đạo Quân đội Mỹ ở Châu Âu và Châu Phi tái bố trí 2 tổ hợp phòng không Patriot tới Ba Lan", Người phát ngôn Bộ Chỉ huy Châu Âu của Mỹ (EUCOM), Đại úy Adam Miller, cho biết trong một tuyên bố.

“Công tác triển khai phòng thủ này đang được tiến hành một cách chủ động nhằm chống lại bất kỳ mối đe dọa tiềm tàng nào đối với các lực lượng của Mỹ và Đồng minh cũng như lãnh thổ NATO”, tuyên bố nêu rõ, đồng thời cho biết thêm rằng 2 tổ hợp này “sẽ không hỗ trợ bất kỳ hoạt động tấn công nào”.

"Mỗi bước đi chúng tôi thực hiện đều nhằm ngăn chặn sự gây hấn và trấn an các đồng minh của chúng tôi", tuyên bố cho biết.

Động thái này, theo Anadolu Agency, diễn ra vài giờ sau khi Lầu Năm Góc từ chối đề nghị từ Ba Lan về việc chuyển máy bay chiến đấu MiG-29 của họ tới một căn cứ không quân của Mỹ ở Đức để hỗ trợ Ukraine.

Cụ thể, Ba Lan đề nghị gửi các máy bay chiến đấu MiG-29 có từ thời Liên Xô đến Căn cứ Không quân Ramstein của Mỹ ở Đức, và sau đó các máy bay này sẽ được chuyển giao cho Ukraine, đồng thời Ba Lan sẽ nhận các máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất để thay thế.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục tham vấn Ba Lan và các đồng minh NATO khác của chúng tôi về vấn đề này và những thách thức khó khăn về hậu cần mà nó đặt ra, nhưng chúng tôi không tin rằng đề xuất của Ba Lan có thể trụ lại được”, DW dẫn lời người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby cho biết.

Ông Kirby cho biết, việc các máy bay xuất phát từ một căn cứ của Mỹ "vào không phận đang có tranh chấp với Nga về Ukraine gây quan ngại nghiêm trọng cho toàn bộ liên minh NATO".

Nỗ lực sơ tán dân thường khỏi vùng chiến sự

Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk cho biết, hàng nghìn dân thường đã rời khu vực đông bắc Sumy, theo DW, dẫn nguồn hãng tin Ukraine UNIAN.

Trong số những người được sơ tán có 5.000 người Ukraine và 1.700 sinh viên nước ngoài, bà Vereshchuk nói và cho biết thêm rằng cuộc sơ tán đã thành công nhờ có vai trò trung gian của Hội Chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC).

Đoàn xe đầu tiên chở dân thường từ thành phố Sumy ở miền Bắc Ukraine qua hành lang nhân đạo đã đến thành phố Poltava ở miền Trung đất nước vào cuối ngày 8/3/2022. Ảnh: New Arab

Thành phố Sumy nằm cách biên giới của Ukraine với Nga khoảng 30 km về phía Tây Nam.

Theo bà Vereshchuk, Sumy đã bị "bao vây toàn diện" trong 3 ngày.

Các tuyến đường thoát hiểm đã dẫn đến thành phố Poltava, miền Trung Ukraine. Từ Poltava, nhiều người dự kiến sẽ đi đến thành phố Lviv ở miền Tây và đến các nước châu Âu lân cận.

Sumy là thành phố đầu tiên có hành lang nhân đạo được thiết lập thành công. Tại 4 thành phố khác được chọn để sơ tán, vẫn chưa có hành lang sơ tán nào tương tự.

200.000 người vẫn đang chờ được rời khỏi thành phố cảng Mariupol ở miền Đông Nam Ukraine, theo ICRC.

Minh Đức (Theo Anadolu Agency, DW, Times of Israel)