Thế giới

Tân Thủ tướng Nhật sẽ đưa ra gói kinh tế "hàng chục nghìn tỷ Yên"

Tân Thủ tướng Nhật Bản tuyên bố sẽ đưa ra một gói kinh tế trị giá "hàng chục nghìn tỷ Yên" ngay trong năm nay để đối phó với đại dịch.

Ngày 4/10, ông Fumio Kishida nhậm chức Thủ tướng Nhật Bản, thành lập Nội các mới, với trọng tâm trước mắt là tìm cách giữ Covid-19 trong tầm kiểm soát, đồng thời phục hồi nền kinh tế đang bị tàn phá.

Tổng tuyển cử sẽ diễn ra vào ngày 31/10, sớm hơn dự kiến ban đầu là nửa đầu tháng 11, Kyodo News dẫn các nguồn thạo tin.

Tân Thủ tướng, 64 tuổi, kế nhiệm Yoshihide Suga, người đã từ chức chỉ sau hơn một năm tại vị trong bối cảnh ông bị chỉ trích về cách phản ứng đại dịch của mình.

Đội hình Nội các mới bao gồm một loạt các gương mặt mới, với 13 trong số 20 thành viên lần đầu tiên đảm nhận chức vụ Bộ trưởng.

Taro Aso lần đầu tiên rời khỏi vai trò Bộ trưởng tài chính, sau gần chín năm giữ cương vị này.

Độ tuổi trung bình của thành viên Nội các mới tương đối cao là 61,8, và có 3 nữ Bộ trưởng.

Ngoài ra, Nội các mới gồm nhiều người có quan hệ mật thiết với cựu Thủ tướng Shinzo Abe và Taro Aso.

Kishida vẫn giữ Bộ trưởng Ngoại giao Toshimitsu Motegi và Bộ trưởng Quốc phòng Nobuo Kishi, em trai của ông Abe; cất nhắc cựu Bộ trưởng Thế vận hội Shunichi Suzuki, anh rể của ông Aso, làm Bộ trưởng Tài chính; và bổ nhiệm Hirokazu Matsuno, một cựu Bộ trưởng Giáo dục, giữ chức Chánh văn phòng Nội các.

Nội các của tân Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida. Ảnh: Kyodo News

"Đây là điểm khởi đầu thực sự. Tôi sẽ tiến về phía trước với tinh thần quyết tâm cao và mạnh mẽ", ông Kishida nói với các phóng viên sáng ngày 4/10 tại trụ sở chính của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) do ông lãnh đạo ở Tokyo.

Sau khi được bầu làm Thủ tướng với đa số áp đảo trong lưỡng viện của Quốc hội, Kishida đã chính thức được Hoàng đế Naruhito phong tước vị trong một buổi lễ tại Cung điện Hoàng gia và dự kiến tổ chức một cuộc họp báo lúc 9 giờ tối cùng ngày.

Theo các nhân vật cấp cao của LDP, Kishida có kế hoạch giải tán Hạ viện vào ngày 14/10 và bắt đầu giai đoạn vận động cho cuộc tổng tuyển cử vào ngày 19/10. Đây sẽ là thử nghiệm lớn đầu tiên của ông sau khi bắt đầu nhiệm kỳ Thủ tướng của mình.

Với khoảng 60% dân số Nhật Bản được tiêm phòng đầy đủ và các ca nhiễm Covid-19 đã giảm, nhiệm vụ trước mắt của Kishida sẽ là ngăn chặn sự gia tăng các ca nhiễm mới, trong khi từng bước dỡ bỏ các hạn chế đối với các hoạt động xã hội và kinh doanh, đồng thời mở cửa lại biên giới cho du khách nước ngoài.

Kishida đã tuyên bố sẽ thúc đẩy thu nhập của tầng lớp trung lưu và tách khỏi "các chính sách tân tự do" trong hai thập kỷ qua, mà theo ông, "đã tạo ra sự phân chia giữa những người có và những người không có".

Điều này cho thấy một sự điều chỉnh trong chính sách "Abenomics" mà Suga và Abe đã từng theo đuổi, đã giúp nâng cao thu nhập doanh nghiệp và giá cổ phiếu nhưng lại không giúp thúc đẩy tăng trưởng tiền lương.

Kishida cũng đã tuyên bố sẽ đưa ra một gói kinh tế trị giá "hàng chục nghìn tỷ Yên" ngay trong năm nay để đối phó với đại dịch.

Minh Đức (Theo Kyodo News)