Thế giới

Tân Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ: “Cầu nối vững chắc và vô tư”

Ông Tạ Phong, Đại sứ thứ 12 của Trung Quốc tại Mỹ, đến nhận nhiệm vào một thời điểm không chắc chắn trong quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington.

Đại sứ mới của Trung Quốc đã đến Mỹ nhận nhiệm hôm 23/5 trong bối cảnh cả chính phủ Mỹ và Trung Quốc đều cho thấy rằng họ muốn đưa quan hệ giữa 2 quốc gia trở lại đúng hướng.

Đại sứ Tạ Phong (Xie Feng) cho biết, ông đặt mục tiêu tăng cường quan hệ Mỹ-Trung vào thời điểm “có nhiều khó khăn và thách thức nghiêm trọng”.

“Chúng tôi hy vọng rằng Mỹ sẽ hợp tác với Trung Quốc để tăng cường đối thoại, quản lý sự khác biệt cũng như mở rộng hợp tác để mối quan hệ của chúng ta trở lại đúng hướng”, ông Tạ phát biểu bằng tiếng Anh sau khi hạ cánh xuống Sân bay Quốc tế John F. Kennedy, New York.

Việc ông Tạ đến Mỹ nhận nhiệm diễn ra vào một thời điểm không chắc chắn trong quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington, khi những thông điệp trái ngược nhau phát ra từ hai thủ đô.

Hôm 21/5, sau cuộc họp của các nhà lãnh đạo G7 tại Nhật Bản, Tổng thống Joe Biden cho biết ông mong đợi sự tan băng trong quan hệ Mỹ-Trung Quốc sẽ diễn ra “rất sớm”.

Bình luận của người đứng đầu Nhà Trắng được đưa ra sau khi G7 công bố một thông cáo kêu gọi các thành viên đối phó với những thách thức do “các chính sách và thông lệ phi thị trường” của Trung Quốc gây ra, chống lại “các thông lệ ác ý” và “thúc đẩy khả năng phục hồi trước sự cưỡng ép kinh tế”.

Hôm 22/5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh (Mao Ning) đã bác bỏ những bình luận đầy hy vọng của ông Biden, đặt câu hỏi về “sự chân thành và ý nghĩa” của những nỗ lực của Mỹ nhằm cải thiện liên lạc với Bắc Kinh “trong khi sử dụng mọi biện pháp để đàn áp và kiềm chế Trung Quốc”.

Tân Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Tạ Phong (Xie Feng) đến Sân bay Quốc tế John F. Kennedy ở Thành phố New York, Hoa Kỳ, ngày 23/5/2023. Ảnh: CGTN

Tờ The Wall Street Journal đã đưa tin về việc ông Tạ Phong được đề cử làm Đặc phái viên tại Mỹ từ hồi tháng Giêng, thay thế người tiền nhiệm Tần Cương (Qin Gang) khi ông Tần trở lại Bắc Kinh đảm nhận chức Ngoại trưởng Trung Quốc.

Việc vị trí này ở Washington bị bỏ trống kể từ đó đến nay được các nhà ngoại giao và nhà phân tích chính trị ở cả Mỹ và Trung Quốc coi là “triệu chứng” căng thẳng giữa hai nước.

Ông Tạ Phong, 59 tuổi, được coi là một nhà ngoại giao kỳ cựu và chuyên gia về Mỹ, một “cầu nối vững chắc và vô tư” giữa Trung Quốc và Mỹ. Các quan chức Mỹ đang kỳ vọng ông Tạ sẽ là một đối tác đối thoại có năng lực và hiệu quả dựa trên những trải nghiệm trước đây mà họ đã có với nhà ngoại giao lâu năm của Trung Quốc.

Gần đây nhất, ông giữ chức Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc. Ông đã tổ chức một cuộc họp cấp cao với các quan chức Mỹ vào tháng 12 năm ngoái, và điều phối một cuộc trao đổi tù nhân với Canada vào năm 2021 có sự tham gia của 2 người Canada và một giám đốc điều hành công nghệ người Trung Quốc.

Lần cuối cùng ông làm việc tại Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ là giai đoạn 2008-2010.

Nhớ lại giai đoạn trước đây bản thân làm việc ở Washington, ông Tạ cho rằng thế giới cũng như Mỹ đã trải qua những thay đổi lớn.

“Trong thời gian tại nhiệm, tôi mong muốn được giao lưu rộng rãi với người dân Mỹ thuộc mọi tầng lớp xã hội, quan sát và nghe về đất nước này ở khoảng cách gần, đồng thời khám phá các cách để tăng cường trao đổi và hợp tác”, ông nói khi đến New York hôm 23/5. Ông Tạ Phong là Đại sứ thứ 12 của Trung Quốc tại Mỹ.

Minh Đức (Theo CNN, WSJ, CGTN)