An ninh - Hình sự

Tạm giữ nhiều nhân viên để khách sử dụng ma túy trong quán karaoke

Dù biết khách vào quán để chơi ma túy, các nhân viên không ngăn cấm mà còn phục vụ, cung cấp các dụng cụ để khách thực hiện bay, lắc.

Cuối chiều 16/4, Công an TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. 

Gồm: Huỳnh Văn Thái Hòa, 22 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp, Nguyễn Hữu Bình, 18 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa và Trần Duy Vũ, 23 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom, Đồng Nai.

Các đối tượng bị tạm giữ đều là nhân viên Karaoke 4567, đóng tại phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa.

Trước đó vào rạng sáng ngày 14/4, Công an phường Thống đã bất ngờ đột kích vào quán karaoke 4567 và phát hiện tại một phòng hát có 6 thanh niên (4 nam 2 nữ) đang tụ tập để hát và sử dụng ma túy.

Nhóm đối tượng bị tạm giữ.

Qua test nhanh công an xác định cả 6 đối tượng đều dương tính với ma túy.

Bước đầu, công an xác định các nhân viên quán dù biết khách đến quán ngoài hát karaoke ra thì còn sử dụng ma túy nhưng các đối tượng trên vẫn mở phòng đón khách và phục vụ các dụng cụ để “bay” lắc như đĩa nhạc, chắn,…

Sau đó công an tiến hành tạm giữ các đối tượng liên quan, đồng thời lập biên bản xử phạt hành chính về hành vi “không thực hiện các biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ tại nơi công cộng”.

Hiện, công an đang tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ.