An ninh - Hình sự

Tạm giữ hình sự người đàn ông sát hại vợ sau bữa nhậu

Sau bữa rượu, vợ chồng Blu xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cãi vã, Blue đã dùng dao tấn công vợ khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 13/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai cho biết đang tạm giữ hình sự Kpă Blu, SN 1969, trú xã Ia Piar, huyện Phú Thiện để điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, khoảng đầu tháng 10/2021, Blu cùng vợ là bà H.M., SN 1966 đi làm và ở lại chòi rẫy tại xã Ia Yeng, huyện Phú Thiện. Tại đây, hai vợ chồng có uống rượu cùng hai người khác cũng đi làm rẫy.

Sau khi uống rượu, hai người khách ra về, còn vợ chồng Blu thì xảy ra mâu thuẫn cãi cọ.

Sau đó, Blu cầm một con dao tự chế dài khoảng 50 cm thường mang theo đi làm rẫy tấn công vợ.

Khoảng bốn ngày sau, con gái và con rể của bà H.M. nghe tin mẹ bị đánh nên vào nương rẫy để đưa mẹ về nhà điều trị mà không đưa đi cơ sở y tế.

Đến ngày 7/1, bà H.M. chết, gia đình đã tổ chức mai táng theo phong tục mà không báo cho chính quyền địa phương.

Công an huyện Phú Thiện đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh vào cuộc điều tra.

Qua khai quật tử thi nạn nhân cùng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã bắt giữ Blu để làm rõ sự việc. 

Cũng trong cùng ngày, Công an huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng vừa bắt khẩn cấp nghi phạm Đặng Văn Luyến, 42 tuổi, ngụ tại xã Đông Hưng, huyện An Hưng, tỉnh Kiên Giang để điều tra các tội Giết người và Cướp tài sản.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, vào khoảng 14h30 ngày 8/1, Công an huyện Bảo Lâm tiếp nhận tin báo từ người dân địa phương phát hiện 1 thi thể người đàn ông trên bờ hồ thủy lợi Đắk Long Thượng (Thôn 13, xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm).

Ngay sau đó, nạn nhân được lực lượng chức năng xác định là ông B.V.T., 62 tuổi, ngụ tại phường Lộc Sơn, Tp.Bảo Lộc.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định, ông T. có vườn cà phê tại Thôn 13, xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm nên thường xuyên vào làm vườn tại đây.

Đối tượng Đặng Văn Luyến. 

Thông qua công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra xác định đây là một vụ án mạng giết người, cướp của có tính chất đặc biệt nghiêm trọng.

Từ những chứng cứ có được, Công an huyện Bảo Lâm đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ và công an các xã, thị trấn trên địa bàn cùng phối hợp điều tra, xác minh truy bắt kẻ gây ra vụ án mạng.

Sau 72 giờ điều tra, cơ quan công an xác định Đặng Văn Luyến là nghi phạm số 1 của vụ án, nên triển khai các biện pháp truy bắt đối tượng.

Tại cơ quan công an, đối tượng Đặng Văn Luyến khai nhận mình từ tỉnh An Giang lên huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) làm thuê trông coi vườn cà phê ở xã Lộc Ngãi cho 1 người ở Tp.HCM. Trong quá trình làm thuê tại đây, đối tượng quen biết với ông T. có vườn cà phê bên cạnh.

Thấy ông T. có tài sản nên Luyến nảy sinh ý định giết nạn nhân để chiếm đoạt. Thời điểm bắt giữ Luyến, cơ quan điều tra đã thu giữ 1 chiếc điện thoại và ví tiền của nạn nhân trên người đối tượng.

Hiện, Công an huyện Bảo Lâm đang tạm giữ hình sự đối với Đặng Văn Luyến; đồng thời, gấp rút hoàn tất các hồ sơ, thủ tục chuyển cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Han (t/h từ Pháp luật Tp.HCM, Người Lao Động)