An ninh - Hình sự

Tạm giữ hình sự đối tượng "cướp xe máy vì thiếu tiền xài"

Không có tiền xài, nam thanh niên nảy sinh ý định cướp tài sản. Người này mang dao đe dọa và cướp xe máy của một phụ nữ.

Ngày 14/11, Công an quận 12 (Tp.HCM) tạm giữ hình sự Nguyễn Minh Thuận (24 tuổi), Nguyễn Tuấn Đạt (23 tuổi, cùng ngụ quận 12) và hai người khác để điều tra 2 hành vi cướp tài sản và tiêu thụ tài sản do người phạm tội mà có, liên quan đến vụ dùng dao cướp xe máy.

Theo điều tra ban đầu, sáng ngày 12/11, Thuận do túng thiếu nên nảy sinh ý định cướp tài sản để có tiền tiêu xài.

Nam thanh niên đi bộ đứng đợi trên đường Đ.H.T. 31 (phường Tân Hưng Thuận, quận 12) lúc 9h25 thì phát hiện chị N.T.K.C. (36 tuổi, quê Cần Thơ) điều khiển xe máy hiệu Vision đi từ hướng đường DD5 vào đường ĐHT 31.

Thuận xông ra đường, chặn lại, một tay giữ xe, tay còn lại dí dao vào người phụ nữ đe dọa, yêu cầu xuống xe.

Nạn nhân hô hoán “cướp, cướp” thì Thuận xô đẩy, vứt bỏ con dao ở hiện trường rồi lấy xe tẩu thoát.

Tiếp nhận thông tin, Công an quận 12 đã báo cáo với Đại tá Mai Hoàng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Tp.HCM.

Thuận (trái) và Đạt khi bị bắt. 

Đại tá Mai Hoàng đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ liên quan nhanh chóng phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận 12 tập trung truy bắt kẻ cướp táo tợn.

Công an lấy lời khai, trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh ở hiện trường nhanh chóng xác định Thuận là nghi phạm. Tuy nhiên, nam thanh niên đã trốn khỏi nơi ở.

Lực lượng chức năng vận động gia đình đưa Thuận đi đầu thú. Đến 7h ngày 13/11, nam thanh niên đã đến trụ sở Công an quận 12 khai nhận hành vi phạm tội.

Theo đó, sau khi cướp chiếc xe máy, Thuận tháo bỏ biển số bỏ vào thùng sơn để phi tang rồi gọi cho Đạt nhờ bán.

Cả hai sau đó đi uống cà phê tại một quán trên đường Âu Cơ (quận Tân Phú, Tp.HCM). Đạt sau đó liên hệ, bán xe máy với giá 7 triệu đồng rồi đưa hết tiền cho Thuận.

Thuận sau đó trốn xuống miền Tây nhưng được gia đình vận động nên đã đến công an đầu thú.

Được biết, Thuận chưa có tiền án tiền sự, không nghiện ma túy nhưng ra tay táo tợn giữa ban ngày, nguyên nhân là do túng tiền ăn chơi.

Han (t/h từ Thanh niên, Pháp luật Tp.HCM)