An ninh - Hình sự

Đối tượng sát hại chồng "hờ" của chị gái ở Trà Vinh ra đầu thú

Biết được sự việc anh A. thường xuyên đánh đập chị ruột của Lộc, nên Lộc đã đâm nạn nhân tử vong.

Ngày 27/7, Công an tỉnh Trà Vinh thông tin, Nguyễn Tấn Lộc (30 tuổi, không nghề nghiệp, thường trú tại khóm 1, phường 5, Tp.Trà Vinh), nghi phạm trong vụ giết người ở nhà trọ đã đến công an đầu thú.

Theo thông tin ban đầu, đêm 26/7, cơ quan Công an tiếp nhận tin báo xảy ra vụ giết người tại một khu nhà trọ ở Khóm 4, Phường 5, nạn nhân là anh Huỳnh Tuấn A. (28 tuổi, ngụ Khóm 7, Phường 6, thành phố Trà Vinh) tử vong trên đường đi cấp cứu. Lập tức lực lượng Cảnh sát hình sự Công an các đơn vị có mặt tại hiện trường, tiến hành xác minh, thu thập chứng cứ có liên quan.

Quá trình điều tra, Cơ quan Công an xác định nghi phạm là Nguyễn Tấn Lộc đang lẩn trốn ở khu vực cầu Mây Tức (thuộc địa bàn huyện Càng Long), ngay sau đó lực lượng hình sự Công an tỉnh triển khai phương án bắt giữ nghi phạm. Đến chiều ngày 27/7, đối tượng Nguyễn Tấn Lộc đến Công an Phường 5, Tp.Trà Vinh đầu thú.

Qua xác minh, chị H. (chị ruột của Lộc) chung sống với nạn nhân như vợ chồng.

Tại cơ quan công an Nguyễn Tấn Lộc khai nhận, biết được sự việc anh A. thường xuyên cự cãi, đánh chị H. Đêm 26/7, nhận được thông tin chị H. đang ở nhà trọ (tại Khóm 4, Phường 5) tiếp tục bị anh A. làm phiền. Nảy sinh ý định trả thù cho chị, Lộc đem theo dao tìm đến phòng trọ của chị H. Khi vừa đến, phát hiện anh A. đang điều khiển xe mô tô từ khu nhà trọ ra, Lộc chặn đường, dùng dao đâm vào người anh A. Thấy anh A. bỏ chạy sau khi bị đâm nên Lộc đã rời khỏi hiện trường.

Sau 15 giờ lẩn trốn, Nguyễn Tấn Lộc đã đến Công an phường 5, Tp.Trà Vinh đầu thú. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã tạm giữ hình sự đối tượng để tiến hành các biện pháp điều tra, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

​Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Trà Vinh tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tuệ Minh