An ninh - Hình sự

Tạm giữ đối tượng dàn cảnh bị bắt cóc để tống tiền gia đình

Vì nợ nần tiền và nghiện ma túy, Lý đã cùng đồng bọn tự dàn cảnh bị bắt cóc để tống tiền gia đình mình.

Ngày 26/4, cổng TTĐT Công an tỉnh Bắc Giang, Công an huyện Lạng Giang (Bắc Giang) đã xác minh, làm rõ vụ việc giả bắt cóc để tống tiền người nhà.

Trước đó, Công an huyện Lạng Giang tiếp nhận đơn trình báo của ông Đào Văn T. (71 tuổi, trú tại xã Yên Mỹ, huyện Lạng Giang) về việc ngày 20/4, con trai ông là Đào Văn Lý (36 tuổi) bị 1 đối tượng (là chủ nợ, chưa xác định danh tính) bắt, giữ, đánh đập, yêu cầu gia đình nộp số tiền 50 triệu đồng thì thả người.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo có dấu hiệu bắt cóc tống tiến, lãnh đạo Công an huyện đã khẩn trương chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự vào cuộc điều tra.

Ngày 21/4, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện đã điều tra, làm rõ, bắt giữ 2 đối tượng: Đào Văn Lý và Lý Văn Chiến (35 tuổi, trú tại xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Đào Văn Lý (trái) và Lý Văn Chiến (phải). (Ảnh:Công an tỉnh Bắc Giang)

Quá trình điều tra xác định Lý là đối tượng nghiện ma túy nặng, do không có tiền tiêu xài và sử dụng ma túy, Lý và Chiến đã bàn bạc thống nhất để Chiến đóng giả chủ nợ rồi gọi điện cho người nhà Lý thông báo việc bắt, giữ, đánh đập Lý vì nợ tiền.

Theo đó, hai đối tượng này đã mua tiết lợn bôi lên mặt và cơ thể rồi chụp ảnh gửi cho gia đình Lý dàn cảnh bắt cóc, đánh đập và yêu cầu gia đình Lý phải chuẩn bị đủ 50 triệu đồng chuyển vào tài khoản của Chiến.

Khi các đối tượng đang đợi nhận tiền chuyển khoản thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Hiện, công an huyện Lạng Giang đang tạm giữ 2 đối tượng để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tuệ Minh