An ninh - Hình sự

Tạm giữ 2 thanh niên trốn khai báo, cầm dao đe dọa CSGT

Chạy xe máy ngược chiều, 2 thanh niên manh động cầm dao doạ CSGT khi được yêu cầu dừng xe để khai báo y tế.

Chiều 14/7, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cái Răng (TP.Cần Thơ) đang tạm giữ hình sự Phạm Nhật Quang (23 tuổi, quê Hậu Giang) và Nguyễn Hữu Tài (23 tuổi, quê Kiên Giang) để điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 10h30 ngày 13/7, Quang và Tài chạy xe máy ngược chiều trên đường Võ Nguyên Giáp, hướng từ cầu Cái Cui về trung tâm Cần Thơ, nhằm tránh chốt kiểm dịch Covid-19.

Khi đến khu vực Phú Thạnh (phường Tân Phú, quận Cái Răng), 2 người bị Trung uý Huỳnh Minh Đức, cán bộ đội Cảnh sát giao thông, Trật tự Công an quận Cái Răng phát hiện, yêu cầu dừng xe để khai báo y tế.

Tuy nhiên, không những không chấp hành, 2 thanh niên tăng ga bỏ chạy. Trung úy Đức dùng xe chuyên dụng truy đuổi, ép xe 2 hai thanh niên dừng phương tiện.

Trung úy Đức khống chế Quang, thanh niên này rút dao giấu trong người ra chống trả; còn Tài lấy dao bầu để phía trước xe ra đe dọa tấn công vị cán bộ CSGT để giải cứu bạn. 

Người dân xung quanh đã đến hỗ trợ Trung úy Đức. Lúc này, Quang và Tài bỏ chạy về hướng phường Phú Thứ, quận Cái Răng thì bị công an bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Quang và Tài thừa nhận hành vi vi phạm.

Hành vi không khai báo hoặc khai báo y tế gian dối là vi phạm pháp luật và có thể bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trước đó, vào chiều 6/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thoại Sơn, An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh tạm giam đối với Lương Bá Đạt (21 tuổi, trú xã Định Thành, H.Thoại Sơn); đồng thời ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Trần Thanh Điền (25 tuổi, trú xã Thạnh An, H.Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ) để tiếp tục điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.  

Đối tượng Lương Bá Đạt (Ảnh Thanh Niên)

Tại cơ quan công an, Lương Bá Đạt khai nhận, do bị chặn lại, bắt đo thân nhiệt, khai báo y tế, sẵn trong người đang có rượu, nên cả hai bực tức chạy về nhà lấy dao quay lại chém thành viên chốt phòng, chống dịch Covid-19.

Trước đó, khoảng 23h25 ngày 3/6, Lương Bá Đạt điều khiển xe mô tô chở Trần Thanh Điền từ H.Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ đi qua địa bàn thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn. Lực lượng tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 cho dừng phương tiện để Đạt, Điền làm các thủ tục khai báo y tế theo quy định. Lúc này, Đạt và Điền được anh Trần Văn Đạo (thành viên của chốt) đo thân nhiệt. 

Đến khoảng 00h10 ngày 4/6, Đạt và Điền đi xe quay lại chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 nêu trên. Bất ngờ Điền cầm dao chém anh Đạo một nhát vào cánh tay, rồi lên xe của Đạt nổ máy chờ sẵn để tẩu thoát. Anh Đạo được đưa đến cơ quan y tế điều trị, qua giám định pháp y bị thương tích 2%. 

Tại cơ quan Công an, Lương Bá Đạt khai nhận, do bị chặn lại, bắt đo thân nhiệt, khai báo y tế, sẵn trong người đang có rượu, nên cả hai bực tức chạy về nhà lấy dao quay lại chém thành viên chốt phòng, chống dịch Covid-19.

Hiện, Công an huyện Thoại Sơn tập trung lực lượng truy bắt Trần Thanh Điền, kẻ đã dùng dạo chém anh Đạo để xử lý nghiêm.

Diệu Minh (Tổng hợp theo Vietnamnet/Thanh Niên)