Bóng đá Anh

Tại sao người giàu nhất nước Anh không mua Man United?

Sir Jim Ratcliffe - người giàu nhất Vương quốc Anh không tính đến với việc mua lại MU từ nhà Glazer vào lúc này. Tuy nhiên, Ratcliffe  sẽ cân nhắc ở tương lai.

Người hâm mộ Manchester United đang tuyệt vọng khi chủ sở hữu hiện tại của họ - gia đình Glazer vẫn tiếp tục gây thất vọng. Trên thực tế, nhà Glazer chưa bao giờ được Man United yêu mến và mọi thứ càng tồi tệ hơn khi mà họ âm thầm lén lút ký “giao kèo” đưa CLB này gia nhập Super League.

Nhưng ngay su đó, nhà Glazer đã rút lại sau những lời đe dọa từ UEFA và FIFA. Tất nhiên, 3 nhà sáng lập Real Madrid, Barcelona và Juventus vẫn bình an vô sự và vẫn kiên định với kế hoạch trên dù chưa biết bao giờ giải đấu kia có thể diễn ra.

Với “con gà đẻ trứng vàng” như Man United, có rất ít người có đủ khả năng để mua CLB này và Sir Jim Ratcliffe – 1 fan nhiệt thành của Man United và tỷ phú người Anh  cũng cẳng phải ngoại lệ. Gần đây có thông tin cho rằng Ratcliffe sẵn sàng chi tiề mang cầu thủ chạy cánh Jesse Lingard từ MU đến với nước Pháp.

Mặc dù không rõ liệu thỏa thuận được đề xuất đó có được thực hiện hay không, nhưng có một điều chắc chắn là Ratcliffe không quan tâm đến việc mua Quỷ đỏ vào thời điểm này.

Sir Jim Ratcliffe có thể mua Man United trong tương lai

“Hiện tại thì không", Ratcliffe nói khi được hỏi liệu ông có muốn mua Man United hay không. "Họ đang gặp khó khăn khá lớn với tư cách là một doanh nghiệp. Ineos (công ty của Ratcliffe) không bao giờ muốn đầu tư ở một nơi như vậy, không bao giờ, không bao giờ. Man United không tuyển mộ được HLV đúng đắn hay mua các cầu thủ phù hợp.

Chúng là món tiền ngớ ngẩn, điều mà bạn thấy với những cầu thủ như Fred. Chúng tôi sẽ không tìm kiếm CLB nào khác cho đến khi chúng tôi vận hành mọi thứ tốt ở Nice. Chúng tôi cần tìm ra cách thành công tại những đội bóng này trước khi bạn muốn làm điều tương tự ở một CLB lớn. Việc này khá khó khăn.

Thành thật mà nói, Man United đã chi một số tiền lớn kể từ khi Ferguson ra đi và kết quả thật tồi tệ. Chúng tôi có một cách tiếp cận khác ở đây, thông minh hơn, đó là xây dựng hệ thống đào tạo trẻ. Một số CLB dường như có khả năng làm điều đó như Southampton, Lille. Man United đã làm điều này thực sự kém. Man United đánh mất những gì từng là thế mạnh của mình".

Sir Jim Ratcliffe - người đã kiếm được hàng tỷ USD từ việc thành lập công ty hóa chất Ineos vào năm 1998 - là người giàu nhất Vương quốc Anh trước khi di cư đến Monaco vào tháng 9/2020.

Trước đó vào tháng 8/2019, Ratcliffe đã mua lại Nice và dưới thời chủ mới, đội bóng này đã có những sự thăng tiến đáng kể. Họ hiện đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng, kém đội đầu bảng Paris Saint-Germain 11 điểm, và có cơ hội lớn giành quyền tham dự Champions League 2022/23.

Là một doanh nhân nổi tiếng giàu có, Ratcliffe yêu thích thể thao. Ông đã đầu tư vào nhiều bộ môn, từ chèo thuyền, đạp xe, điền kinh, F1, bóng bầu dục cho đến bóng đá. Ngoài Nice, công ty Ineos hiện còn là chủ sở hữu của CLB bóng đá Lausanne-Sport (Thụy Sỹ).

DUY PHONG