Sự kiện

Tài sản của sinh viên Đại học Quốc gia TP.HCM được bảo quản ra sao khi ký túc xá trở thành khu cách ly?

Trong việc triển khai ký túc xá thành khu cách ly, phía ban quản lý cũng đã đưa ra biện pháp quản lý tài sản cho sinh viên chưa kịp quay lại thu dọn.

Sáng 20/3, đại diện ban quản lý ký túc xá (KTX) Đại học Quốc gia TP.HCM cho biết, công tác cải tạo cơ sở vật chất tại các khu AH, 18 toà nhà khu A và khu B trở thành 20.000 giường thành khu cách ly vẫn đang được thực hiện.

Sau khi có thông báo, hàng ngàn sinh viên tại đây đã thu dọn đồ đạc để tạm thời chuyển đi. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều sinh viên do từ Tết Nguyên Đán vẫn chưa quay trở lại thành phố nên tài sản còn ở phòng.

Ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM đang được thu dọn để trở thành khu cách ly phòng dịch Covid-19.

Về vấn đề này, phía ban quản lý cho biết: “Chúng tôi sẽ gửi tin nhắn để sinh viên khai báo tài sản rồi tiến hành cắt khóa phòng để kiểm đếm. Nếu tài sản không trùng khớp, phía KTX liên hệ với sinh viên để trao đổi và tiến hành đóng thùng theo danh sách để niêm phong”.

Đồng thời, việc niêm phong sẽ lập biên bản, chụp hình trước khi chuyển đến kho bảo quản theo quy định. Những tủ đồ có khoá sẽ được niêm phong và đặt cảnh báo: “Vui lòng không mở cửa, không sử dụng tài sản của sinh viên. Xin cảm ơn!”.

Trước khi đưa tài sản tới kho, phía ban quản lý KTX sẽ đánh số phòng và ghi rõ các thông tin cụ thể, có sơ đồ để thuận tiện bảo quản cũng như trả lại sinh viên.

“Riêng các tài sản có giá trị, dựa trên thông tin khai báo và đối chiếu, trung tâm sẽ gom cẩn thận, đảm bảo không làm hư hỏng. Nếu bị mất hoặc thất lạc sẽ đền bù cho sinh viên. Hàng nghìn chiếc xe ở tầng hầm được giữ nguyên, đầy đủ, an toàn”, đại diện ban quản lý KTX cho biết.

Năm học 2019 – 2020, trung tâm Quản lý KTX tiếp nhận gần 34.000 sinh viên. Từ khi xảy ra dịch bệnh đến nay, có hơn 12.000 sinh viên quay lại KTX. Nhưng sau nhiều lần thông báo nghỉ học vì tình hình dịch bệnh, hàng nghìn sinh viên đã chủ động rời khỏi KTX.

Ban giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM nhấn mạnh, việc trưng dụng KTX làm nơi cánh ly được quyết định trong tính huống cấp bách và bất khả kháng khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, số người bị cách ly tăng nhanh.

“Nhà trường rất mong sinh viên hiểu và chia sẻ với những khó khăn chung. Chúng tôi kêu gọi sinh viên đồng lòng với tinh thần khẩn trương, giải quyết khẩn cấp vấn đề và tình hình chung của đất nước”, PGS.TS Huỳnh Thành Đạt, Giám đốc đại học Quốc gia TP.HCM nói.

Trước đó, vào ngày 16/3, ban quản lý KTX Đại học Quốc gia TP.HCM đã thông báo tạm ngưng tiếp nhận sinh viên từ ngày 18/3 và yêu cầu rời khỏi trước ngày 20/3.