Cộng đồng mạng

Tác hại khôn lường từ “bí quyết lạ” giúp phòng tránh virus Corona của “bác sĩ google”

Không chỉ lan truyền phương pháp dùng thực dương để phòng và trị virus Corona, giờ đây, nhiều “bác sĩ google” còn nghĩ ra cách quan hệ tình dục, xông hơi bằng gừng sả, thậm chí uống nước bồ kết để triệt tiêu dịch bệnh. Nhưng, sự thực lại không hề đúng như những “bác sĩ google” này lan truyền.

Tính đến ngày 6/2, trên thế giới đã ghi nhận 28.276 trường hợp mắc nCoV, tổng số trường hợp tử vong là 565 người. Còn tại Việt Nam, chiều ngày 4/2, Bộ y tế xác nhận bệnh nhân nhiễm virus Corona thứ 10 sống tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Trước nguy cơ đại dịch, Bộ y tế liên tục đưa ra những khuyến cáo để người dân biết cách phòng tránh như đeo khẩu trang khi ra đường, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, tránh đến những nơi đông người và hạn chế tiếp xúc với người lạ…

Tuy nhiên, với một số “bác sĩ google” thì những biện pháp này là chưa đủ. Họ liên tục lan truyền những phương pháp “độc”, “lạ” khiến không ít người lầm tưởng và tin theo.

Một người có nick facebook B.B chia sẻ phương pháp của mình: “Lấy gừng và sả đun thành tình dầu sau đó xông lên mũi. Công nhận tinh dầu này xông lên mũi vào thời tiết này thật là dễ chịu. Không biết có tiêu diệt được virus Corona không nhưng êm êm lại lỗ mũi”.

Kèm theo lời nói là video được B.B đăng tải ngay lên mạng xã hội, nhanh chóng nhận được sự chú ý và chia sẻ của cư dân mạng. Không ít người tỏ ra hào hứng những cũng đa số phản đối phương pháp lạ này.

Xông hơi bằng gừng, sả để diệt virus Corona.

Bạn trẻ Quân Trần bình luận: “Phương pháp này cũng được, gừng và sả kết hợp với nhau thì còn gì bằng. Tuy nhiên, theo tôi có  phương pháp hữu hiệu hơn đó chính là quan hệ tình dục thường xuyên. Nghe nói chịu khó quan hệ tình dục sẽ tăng sức đề kháng và chẳng có virus Corona nào xâm chiếm được. Các bạn cứ thử xem, hiệu quả tức thì”.

Còn Hoàng Ánh lại cho rằng: “Theo tôi uống nước bồ kết là chính xác nhất, bồ kết xưa nay cũng có tác dụng đó thôi. Các bạn cứ thử xem”.

Thế nhưng, rất nhiều người lại phản đối cách làm này và cho rằng nó vô hiệu. Anh Thư bày tỏ ý kiến của mình: “Xưa nay chỉ thấy xông bồ kết chứ không ai uống, uống là nguy hại lắm. Còn tinh dầu sả có thể xông dễ chịu chứ để tiêu diệt được virus Corona thì không thể, nghe rất phản khoa học”.

Xung quanh những tranh cãi về các phương pháp chữa bệnh của các “bác sĩ google”, bác sĩ CKII Nguyễn Khắc Lợi - Giám đốc Bệnh viện chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Hà Nội đã có những chia sẻ của mình. Theo bác sĩ Nguyễn Khắc Lợi, thông tin quan hệ tình dục càng nhiều càng giúp ngăn ngừa virus Corona là không có căn cứ khoa học. Đây chỉ là những lời đồn thổi của cư dân mạng, bởi, Corona là virus lây lan qua đường tiếp xúc gần, dịch tiết, không liên quan gì tới việc quan hệ tình dục.

Cũng theo bác sĩ Lợi, với những người cơ thể khỏe mạnh sẽ có khả năng miễn dịch tốt và ít bị lây lan các bệnh cảm cúm thông thường. Vì thế, mọi người hãy giữ cho mình một cơ thể khỏe mạnh để phòng trừ bệnh tật.

“Việc quan hệ tình dục quá nhiều trong ngày sẽ khiến cơ thể suy giảm mệt mỏi, suy giảm nội tiết. Khi thể lực kém thì hệ miễn dịch cũng kém theo, khả năng lây lan các bệnh truyền nhiễm còn cao hơn bình thường”, bác sĩ Lợi thông tin.

Sả và bồ kết chỉ là độc vị, không có tính chất diệt khuẩn.

Cùng chia sẻ với PV, lương y Nguyễn Hồng Siêm (Chủ tịch Hội Đông y Hà Nội) cho hay: “Việc xông hơi bằng sả, gừng hay uống nước bồ kết là không có căn cứ. Có thể, xưa nay chúng ta có những bài thuốc dân gian để trị cảm cúm như uống nước gừng, nhỏ tỏi vào mũi nhưng đó chỉ là những phương pháp tạm thời. Hiện nay, dịch bệnh diễn biến rất phức tạp như chủng cúm virus Corona nó gây ra viêm phổi cấp, rất nguy hiểm đến tính mạng. Không thể nói xông hơi bằng gừng sả là điều trị hay hết bệnh được”.

Lương y Nguyễn Hồng Siêm cũng cho biết thêm, virus Corona là chủng đặc biệt, muốn tiêu diệt được loại virus này cần phải có vaccine độc trị. Nhưng bồ kết, sả, gừng…chỉ là độc vị, nó có tính chất diệt khuẩn, thanh nhiệt, giải độc chứ không thể chống hay chữa được hoàn toàn virus Corona. Nếu dùng quá nhiều và không đúng cách còn nguy hại đến sức khỏe. Chỉ có dại mới uống nước bồ kết để trị virus, vậy là phản khoa học.

Mai Thu