Ngôi sao

Tác giả “Ghen Cô Vy”: “Phải bình tĩnh mới dễ dàng kiểm soát được dịch Covid-19”

Theo tác giả của bản hit “Ghen Cô Vy”, điều cần thiết nhất giữa thời điểm này chính là phải cẩn trọng và bình tĩnh nắm bắt mọi thông tin để phòng chống dịch Covid-19.

Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 đang diễn biến khó lường ở nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Giữa thời điểm “nước sôi lửa bỏng” này, đã xuất hiện rất nhiều thông tin thất thiệt, không đúng sự thật được lan truyền trên các mạng xã hội gây hoang mang, nhiễu loạn tâm lý khiến nhiều người không khỏi bức xúc.

Những thông tin sai sự thật về trường hợp thứ 17 dương tính với Covid-19 tại Việt Nam.

Bày tỏ quan điểm trước sự việc này, nhạc sĩ Khắc Hưng cho hay: “Tôi cũng hiểu được mọi người đang rất đau đầu, căng thẳng trong hoàn cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Giữa những luồng thông tin giả, chúng ta cũng có thể biết được những người nào cố tình câu like, hoặc những ai vô tình chia sẻ những thông tin chưa kiểm chứng. Tất nhiên, chúng ta không thể đánh đồng tất cả để phán xét được.

Thực sự, bản thân tôi cũng lo sợ, nhưng may mắn sau khi có cơ hợp tác với Bộ Y tế, tôi cũng đã hiểu rõ được việc phòng chống dịch thế nào cho đúng. Tôi nghĩ, ở thời điểm này, bất cứ một hành động gì cũng có thể trở thành “vũ khí”. Có thể một là một lời nói, một câu hát, hoặc một vũ đạo cũng có thể tác động đến cả cộng đồng. Trong hoàn cảnh này, mọi người nên cẩn trọng, nhất là trước khi nói hay chia sẻ một điều gì đó, cần phải hiểu và ý thức được mình làm điều đó để làm gì”.

Theo tác giả của bản hit “Ghen Cô Vy”, điều cần thiết nhất giữa thời điểm “căng mình” phòng chống dịch Covid-19 chính là sự bình tĩnh. “Tôi nghĩ, khi mình bình tĩnh, sẽ thấy mọi thứ dễ dàng kiểm soát hơn. Giữa con người với nhau cũng vậy, khi chúng ta bình tĩnh sẽ dễ dàng đoàn kết hơn. Nên từ khóa quan trọng nhất lúc này chính là “bình tĩnh”.

Nhạc sĩ Khắc Hưng cho rằng, cần bình tĩnh nắm bắt thông tin để phòng chống dịch Covid-19.

Trước câu hỏi “Anh nghĩ sao trước tâm lý chủ quan, thờ ơ với dịch bệnh, coi thường sức khỏe của bản thân và xã hội?”, nhạc sĩ Khắc Hưng bày tỏ: “Trong trường hợp nếu không biết mình bị bệnh từ ban đầu thì họ cũng khá đáng thương, bởi chính họ cũng đang phải mang bệnh trong người. Nhưng, với những người đã biết mình có dấu hiệu, khả năng mang bệnh, hoặc trở về từ dịch mà vẫn cố tình làm những việc ảnh hưởng đến bản thân và cộng đồng, thì họ rất đáng trách.

Suốt thời gian qua, nhà nước ta đã nỗ lực cố gắng lan tỏa những thông tin bổ ích phòng chống dịch qua tất cả các phương tiện truyền thông đến từng người dân. Bên cạnh đó, nhà nước cũng kiểm soát rất tốt những luồng tin giả, thì cớ gì chúng ta lại không tin tưởng nhà nước, và hệ thống y tế của Việt Nam. Sự việc một người bị dương tính với Covid-19 đã ảnh hưởng tới rất nhiều người. Tuy nhiên, mặt khác chúng ta cũng phải nhìn tích cực, từ trước đến giờ Việt Nam chúng ta đã làm rất tốt trong việc phòng chống, chữa trị so với những nước khác”.