Tiêu điểm thế giới

Syria: Điều hàng loạt máy bay do thám IL-20 vào Idlib, Nga sắp mở trận đánh lớn?

Máy bay Nga IL-20 tiếp tục quần thảo trên không tại Idlib, Syria. Đây được cho là động thái chuẩn bị cho trận đánh lớn.

Theo AMN, một nguồn tin quân sự ở tỉnh Hama cho hay, các máy bay do thám IL-20 của Nga đã được nhìn thấy trên bầu trời Idlib, Syria hôm 10/12 và các máy bay này liên tục bay qua những vị trí của phiến quân.

Trong số những nơi được không quân Nga quan sát nhiều nhất có quận Jisr Al-Shughour của Idlib, nơi tập trung nhiều phiến binh nhất ở Syria.

Cụ thể, những phiến binh hoạt động mạnh nhất ở quận Jisr Al-Shughour là từ  nhóm Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS) và Đảng Hồi giáo Turkestan (TIP).

Các máy bay do thám IL-20 của Nga đã được nhìn thấy trên bầu trời Idlib, Syria

Các máy bay do thám Nga được cho là đã ghi lại hình ảnh một số căn cứ của phiến quân và các hoạt động của chúng xung quanh tỉnh Idlib.

Những hình ảnh này thường được chuyển cho quân đội Syria, lực lượng sau đó thực hiện các cuộc tấn công bằng pháo và tên lửa vào những cơ sở phiến quân này.

Hoạt động trên của không quân Nga diễn ra giữa lúc quân đội Syria huy động một số lượng lớn binh sĩ đến các tiền tuyến của họ ở Idlib để chuẩn bị cho những chiến dịch càn quét các phần tử khủng bố trong khu vực.

Dù Nga không nói rõ nguyên nhân điều động IL-20 hoạt động trên vùng trời khu vực do phiến quân kiểm soát nhưng theo nguồn tin quân sự địa phương, dường như đây là sự chuẩn bị cần thiết trước một đợt tấn công quy mô lớn của Nga vào phiến quân ở Idlib và Latakia.

Nếu một cuộc tấn công quy mô lớn được Nga thực hiện đúng như dự đoán, rất có thể tên lửa hành trình Kalibr, máy bay chiến đấu trút bão lửa vào quân khủng bố sẽ là kịch bản được sử dụng.

Trong một diễn biến khác, bộ Ngoại giao Nga ngày 11/12 thông báo Đặc phái viên của Tổng thống Nga về Syria Alexander Lavrentyev và Thứ trưởng Ngoại giao nước này Sergey Vershinin đã thảo luận với các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ tại thủ đô Ankara về việc thành lập ủy ban hiến pháp Syria.

Ông Lavrentyev và Vershinin, thuộc phái đoàn Nga, đã tổ chức các cuộc tham vấn với các đại diện nước chủ nhà dưới sự dẫn đầu của Thứ trưởng Ngoại giao Sedat Onal.

Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ: "Việc nhanh chóng thành lập và triển khai công việc của ủy ban hiến pháp là một bước quan trọng cho quá trình giải quyết chính trị tại Syria đã được thảo luận chi tiết".

Xem thêm >> Syria: Nga bất ngờ chuyển S-300 đến gần nơi lực lượng Mỹ đóng quân